Kết quả sau 1 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự

16:58, 19/12/2022

BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ ngày 15.11 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm.
Lãnh đạo Công an tỉnh động viên các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Qua 1 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của Bộ Công an, chủ động ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể từ tỉnh đến lực lượng Công an cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc, dự báo tình hình, đấu tranh, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Kết quả, phát hiện, bắt giữ 26 vụ với 45 đối tượng phạm pháp hình sự; trong đó đã tập trung điều tra khám phá các vụ trọng án, triệt phá nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm về hình sự, ma túy lớn, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình như: Tập trung điều tra làm rõ vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Mậu Duệ (Yên Minh) làm 1 người tử vong; kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Khuê, sinh năm 1988, trú tại thôn Phố Chợ, xã Mậu Duệ chính là hung thủ gây án. Ngày 27.11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch trên 33 tỷ đồng, bắt giữ 12 đối tượng. Ngày 30.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 2 đối tượng trú tại huyện Đồng Văn có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 15 bánh hêroin. Ngày 12.12, Phòng Cảnh sát Hình sự triệt phá đường dây tội phạm “tín dụng đen” tại địa bàn các huyện Vị Xuyên, Bắc Quang và thành phố Hà Giang. Tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng. Qua điều tra ban đầu xác định các đối tượng thu lợi bất chính số tiền trên 3,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động quan trọng của tỉnh. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động thù địch, gây rối ANTT; tăng cường bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, văn hóa, tư tưởng, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo; chủ động phối hợp bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm; làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 113 tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT, với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều tin báo vụ việc liên quan đến tình hình trật tự xã hội. Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Cơ động, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông; tập trung xử lý nghiêm đối với người điểu khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, trong cơ thể có chứa chất ma túy… Từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, toàn tỉnh phát hiện, xử phạt hơn 1.600 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước trên 700 triệu đồng. Đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH; kiểm tra 23 cơ sở, kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, ngăn ngừa cháy nổ…

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tình hình ANTT sẽ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của các đối tượng tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn cờ bạc, các hoạt động trộm cắp tài sản, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ trái phép, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc... Trong thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, đảm bảo giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Bài, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người thầy mang quân phục
BHG - Khi nhắc đến các thầy, cô giáo chúng ta nghĩ ngay đến những người đang làm công tác giảng dạy trong các nhà trường. Nhưng với đặc thù của Quân đội, ngoài các thầy, cô giáo đang công tác tại các học viện, nhà trường thì những cán bộ quản lý, chỉ huy vẫn ngày đêm quản lý bộ đội, bám nắm thao trường, bãi tập, sinh hoạt, uốn nắn từng động tác, chỉ bảo từng hành động, tác phong, lời nói giúp chiến sĩ trưởng thành. Họ xứng đáng được tôn vinh là những người thầy, với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.
30/11/2022
Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường gắn bó với vùng biên
BHG - Gần 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Trung tá Trần Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Minh Tân (Vị Xuyên) luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới.
30/10/2022
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng tuyển quân
BHG - Chúng tôi có mặt tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang khi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) xã đang triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Lê Thái Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Phương Thiện cho biết: “Là địa phương có truyền thống cách mạng, những năm qua nhân dân, nhất là thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ đều ý thức được trách nhiệm của mình trong tham gia thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân đều có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương nên hằng năm xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân”.
29/11/2022
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín chung tay xây dựng Nông thôn mới
BHG - Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) còn tiên phong tham gia phong trào “Bộ đội biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, tô thắm thêm hình ảnh “Người lính quân hàm xanh” nơi biên cương của Tổ quốc
25/11/2022