Hà Giang

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ

11:29, 21/11/2022

BHG - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại; là nhân tố quyết định đảm bảo cho lực lượng CAND luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, luôn có ý chí cách mạng kiên cường, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện Đề án 06/CP.
Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện Đề án 06/CP.

Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Thường xuyên quán triệt, giáo dục để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thấm nhuần Chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững và chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực, khắc phục tư tưởng hoài nghi, dao động, giảm sút ý chí của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kịp thời tuyên truyền định hướng thông tin, nâng cao ý thức cảnh giác cho CBCS trước âm mưu, hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch và sự tấn công mua chuộc của tội phạm. Các cấp ủy Đảng đã chủ động nắm, đánh giá và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của CBCS, nhất là sau những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, trong nước và việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức ngành Công an, từ đó đề ra nội dung, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng một cách phù hợp, cụ thể.

Nét nổi bật là Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát động tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt trong toàn lực lượng về chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” với nhiều nội dung thiết thực, gắn với việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động… Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi CBCS, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Năm 2022, các phong trào thi đua trong lực lượng được triển khai sâu rộng, sôi nổi như: “Lực lượng CAND – Lá chắn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”; “Tận tụy, gắn bó, thân thiện, an toàn, an dân tại địa bàn cơ sở”; “Cảnh sát Việt Nam tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ; mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”,... phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nội dung thi đua đề ra. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm đã khởi tố, điều tra khám phá đạt tỷ lệ 97%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 81,5%. Tỷ lệ CBCS vi phạm bị xử lý kỷ luật chiếm 0,098%. Tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm trên cả 3 tiêu chí; số vụ cháy nổ giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh; xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân CBCS Công an có hành động dũng cảm, việc làm nhân văn, nhiều gương người tốt, việc tốt như hiến máu cứu người, nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi... đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang...

Thời gian tới, tình hình sẽ có những diễn biến mới, phức tạp, tác động nhiều mặt đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá với phương thức đa dạng và ngày càng nguy hiểm hơn; triệt để khai thác quá trình hợp tác trên các lĩnh vực để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội để phá hoại đường lối, chủ trương, chính sách hoặc xuyên tạc, vu cáo nhằm hạ uy tín, chia cắt mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường; tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội tiếp tục là những vấn đề mà toàn lực lượng Công an cần tiếp tục giải quyết triệt để.

Mỗi CBCS Công an Hà Giang luôn tận tuỵ, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng giữ vai trò nền tảng và xuyên suốt, đồng hành cùng với những chiến công, thành tích của lực lượng CAND tỉnh nhà.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường gắn bó với vùng biên
BHG - Gần 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Trung tá Trần Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Minh Tân (Vị Xuyên) luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới.
30/10/2022
Tình quân, dân gắn bó nơi biên viễn
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn bám nắm địa bàn, kề vai sát cánh hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Vùng đất biên cương đang thay da đổi thịt từng ngày từ những chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cải tạo vườn tạp. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh được dân tin, dân quý luôn tỏa sáng nơi “phên dậu” củaTổ quốc.
29/10/2022
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 27.10, tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

28/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng
BHG - Thời gian qua, công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn các xã biên giới.
28/10/2022