Công an tỉnh phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

14:32, 15/11/2022

BHG - Sáng 15.11, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Toàn cảnh lễ phát động.
Toàn cảnh lễ phát động.

Tại buổi lễ, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân trong toàn lực lượng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. Theo đó, đợt cao điểm được triển khai từ 15.11.2022 - 5.2.2023; Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Phát huy cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường trong phòng, chống tội phạm. Đồng thời, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Phấn đấu kiềm chế tội phạm, giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động tình báo, khủng bố; phối hợp bảo đảm tốt an ninh trên tuyến biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

Ra quân diễu hành biểu dương lực lượng.
Ra quân diễu hành biểu dương lực lượng.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng Công an tỉnh đã ra quân diễu hành biểu dương tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường gắn bó với vùng biên
BHG - Gần 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Trung tá Trần Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Minh Tân (Vị Xuyên) luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới.
30/10/2022
Tình quân, dân gắn bó nơi biên viễn
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn bám nắm địa bàn, kề vai sát cánh hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Vùng đất biên cương đang thay da đổi thịt từng ngày từ những chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cải tạo vườn tạp. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh được dân tin, dân quý luôn tỏa sáng nơi “phên dậu” củaTổ quốc.
29/10/2022
Tiểu Ban Cửa khẩu tỉnh Hà Giang và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trực tuyến

Ngày 27.10, Tiểu Ban cửa khẩu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tổ  chức Hội đàm trực tuyến với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn.


28/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng
BHG - Thời gian qua, công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn các xã biên giới.
28/10/2022