Bộ CHQS tỉnh phát động “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”

16:22, 07/11/2022

BHG - Ngày 7.11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “50 ngày thi đua lập công quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”; hưởng ứng phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang”, giai đoạn 2022 – 2025.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua cao điểm do Bộ CHQS tỉnh phát động lần này tập trung vào thực hiện hiệu quả các nội dung cụ thể, như: Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa của chiến dịch phòng không 12 ngày đêm tháng 12 năm 1972; Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động chuẩn bị lực lượng kịp thời ứng phó phòng chống thiên tai, thảm họa, ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh; Thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh về tác hại của các hủ tục lạc hậu, cam kết xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Bên cạnh đó các nội dung thi đua còn gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022 của địa phương. Tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia cải tạo vườn tạp, xây dựng và từng bước nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ chiến sỹ và nhân dân.

Tin, ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường gắn bó với vùng biên
BHG - Gần 30 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc vùng biên giới, trải qua nhiều cương vị khác nhau, Trung tá Trần Hữu Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy tăng cường xã Minh Tân (Vị Xuyên) luôn gần gũi, giúp đỡ nhân dân vùng biên phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã trở thành điểm sáng ở khu vực biên giới.
30/10/2022
Tình quân, dân gắn bó nơi biên viễn
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn bám nắm địa bàn, kề vai sát cánh hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Vùng đất biên cương đang thay da đổi thịt từng ngày từ những chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cải tạo vườn tạp. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh được dân tin, dân quý luôn tỏa sáng nơi “phên dậu” củaTổ quốc.
29/10/2022
Tiểu Ban Cửa khẩu tỉnh Hà Giang và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trực tuyến

Ngày 27.10, Tiểu Ban cửa khẩu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tổ  chức Hội đàm trực tuyến với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn.


28/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng
BHG - Thời gian qua, công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn các xã biên giới.
28/10/2022