Hà Giang

Tình quân, dân gắn bó nơi biên viễn

10:07, 29/10/2022

BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) luôn bám nắm địa bàn, kề vai sát cánh hỗ trợ người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Vùng đất biên cương đang thay da đổi thịt từng ngày từ những chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cải tạo vườn tạp. Từ đó, hình ảnh người lính quân hàm xanh được dân tin, dân quý luôn tỏa sáng nơi “phên dậu” củaTổ quốc.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thàng Tín hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thàng Tín hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Đồn Biên phòng Thàng Tín quản lý đoạn biên giới dài hơn 20 km trên địa bàn 3 xã Thàng Tín, Pố Lồ và Thèn Chu Phìn. Do địa hình đồi núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, dân cư thưa thớt chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS)… Trung tá Đỗ Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thàng Tín cho biết: “Mặc dù được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nhưng do điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác lạc hậu, nhìn chung đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã cử cán bộ xuống từng thôn cầm tay chỉ việc giúp đỡ bà con ngày công lao động, cải tạo vườn tạp, thay đổi phương thức sản xuất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thời tiết, khí hậu ở địa phương. Những hộ gia đình đơn vị giúp đỡ đến nay đều trở thành mô hình điểm cho bà con học tập, noi theo”.

Thực hiện Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về xóa bỏ các hủ tục ở vùng đồng bào DTTS, CBCS Đồn Biên phòng Thàng Tín đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ mê tín, dị đoan. Đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, các trưởng nhóm đạo về công tác tuyên truyền. Ông Lù Văn Kin, người có uy tín thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lồ chia sẻ: “Thông qua công tác vận động quần chúng của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và bài trừ hủ tục, bản thân tôi đã tích cực tuyên truyền cho bà con từng bước thay đổi phong tục, tập quán không phù hợp ra khỏi đời sống”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp gia đình ông Thèn Sào Chấn, thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lồ cải tạo vườn tạp.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín giúp gia đình ông Thèn Sào Chấn, thôn Cao Sơn Thượng, xã Pố Lồ cải tạo vườn tạp.

Bám dân, bám bản, chia sẻ khó khăn, vui, buồn cùng lời nói đi đôi với việc làm nên bà con dân bản đều đặt trọn niềm tin và coi BĐBP như anh em ruột thịt. Chính điều đó đã giúp đơn vị thực hiện tốt chủ trương xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, tình đoàn kết quân dân gắn bó bền chặt. Đồng chí Tải Thị Riu, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín cho biết: “Nhờ thực hiện phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào) nên những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Thàng Tín đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các văn kiện về biên giới đất liền Việt – Trung; phòng, chống dịch COVID-19; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép… cho nhân dân trên địa bàn 3 xã biên giới và các xã giáp ranh. Từ đó, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy kinh tế phát triển”.

Ngoài công tác chuyên môn tại đơn vị, vào mỗi dịp thu hoạch lúa, trên các thửa ruộng bậc thang nơi biên giới đều bắt gặp hình ảnh người lính quân hàm xanh giúp dân lao động sản xuất, góp công, góp sức vào những vụ mùa bội thu. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong cả nước hỗ trợ xây dựng 15 ngôi nhà cho các gia đình có công, cựu chiến binh, hộ nghèo nơi biên giới; trao tặng 11 con bò, 30 tấn gạo cho các hộ nghèo dịp Tết Nguyên đán, đồng thời giúp đỡ hàng nghìn ngày công lao động. Tinh thần trách nhiệm gần dân, sát dân, CBCS Đồn Biên phòng Thàng Tín đã xây dựng tình đoàn kết quân dân gắn bó, bền chặt nơi miền biên viễn.

Bài, ảnh: Hoan Hà


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tiểu Ban Cửa khẩu tỉnh Hà Giang và Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội đàm trực tuyến

Ngày 27.10, Tiểu Ban cửa khẩu tỉnh Hà Giang (Việt Nam) tổ  chức Hội đàm trực tuyến với Cục Thương vụ thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm Trưởng đoàn.


28/10/2022
Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng
BHG - Thời gian qua, công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn các xã biên giới.
28/10/2022
Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 27.10, tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

28/10/2022
Phát triển cán bộ người dân tộc thiểu số trong BĐBP
BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lực lượng. Đây là cầu nối gắn kết và đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ này còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.
27/10/2022