Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng

06:58, 28/10/2022

BHG - Thời gian qua, công tác vận động quần chúng (VĐQC) được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định giữ vai trò đặc biệt quan trọng để ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ trên địa bàn các xã biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy giúp nhân dân làm đường bê tông.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Máy giúp nhân dân làm đường bê tông.

Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì) được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 20 km đường biên trên địa bàn xã Bản Máy, với 4 thôn giáp biên, gồm 512 hộ, 2.526 khẩu. Địa hình hiểm trở bởi núi cao, vực sâu, độ dốc lớn, khí hậu khắc nghiệt, kinh tế - xã hội chưa đồng đều, đường sá đi lại không thuận lợi, do vậy ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ, chiến sỹ đơn vị. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, đời sống của nhân dân khu vực biên giới phần nào được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân do cuộc sống khó khăn, từ đó phát sinh những mặt trái của xã hội. Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác VĐQC trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Bản Máy đã có nhiều chủ trương, biện pháp triển khai sát với thực tế địa bàn và bài bản từ đồn tới các trạm, từ các đồng chí chỉ huy đơn vị xuống các đồng chí cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Đặng Quốc Phong, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bản Máy cho biết: “Quán triệt nhiệm vụ công tác VĐQC của Đảng ủy BĐBP tỉnh, đơn vị đã triển khai xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội, trạm thực hiện tốt công tác VĐQC. Trọng tâm là Kế hoạch số 53-KH/ĐU của Đảng ủy BĐBP tỉnh về tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn biên giới tỉnh Hà Giang; triển khai “Tháng Dân vận”; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở” của BTV Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 2025, nhằm phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn đơn vị phụ trách”.

Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã tổ chức được hàng trăm buổi họp dân; tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân gắn với lễ hội truyền thống trên địa bàn. Thông qua đó tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về bảo vệ biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc; Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34 về quản lý biên giới; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống buôn lậu qua biên giới, không vượt biên trái phép, chủ động phòng, chống dịch bệnh… Các hình thức tuyên truyền, vận động đa dạng phong phú, nội dung dễ hiểu, dễ nhớ.

Ông Ma Mí Sình, Bí thư Đảng ủy xã Bản Máy cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Máy không chỉ làm tốt công tác VĐQC mà còn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ địa phương phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bằng những công trình, dự án đầy ý nghĩa. Qua đó giúp người dân biên giới vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, bà con nhân dân luôn tin tưởng vào BĐBP.

Cùng với VĐQC, các đơn vị trong BĐBP còn tích cực tuyên truyền nhân dân bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để phát triển kinh tế, như: Tăng cường cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương để trở thành hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nhân dân, chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều mô hình sản xuất kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao đang được nhân rộng như trồng Hồng không hạt, lê, cà chua, cỏ voi... Từ đầu năm 2022 đến nay, các Đồn Biên phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia hỗ trợ nhân dân các xã biên giới hơn 20 tấn xi măng, 265 kg gừng giống (trị giá trên 26 triệu đồng) và 826 ngày công. Tặng 960 phần quà, 16 tấn gạo, 11 con bò, 12 ngôi nhà, 869 áo ấm, 90 chăn ấm cho các hộ dân, học sinh nghèo với tổng trị trên 2,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực, hiệu quả cũng như vai trò, trách nhiệm của 34 cán bộ tăng cường xã, thị trấn biên giới; 167 đồng chí đảng viên dự sinh hoạt tại 166 Chi bộ thôn, 346 đảng viên phụ trách giúp đỡ 1.589 hộ/8.232 khẩu, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, quy chế làm việc, sinh hoạt Đảng.

Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác VĐQC được các đơn vị trong BĐBP triển khai có hiệu quả. Qua đó, góp phần kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Xuân Minh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì

BHG - Chiều 27.10, tại xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì), Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022. Dự bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện Hoàng Su Phì, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ.

28/10/2022
Phát triển cán bộ người dân tộc thiểu số trong BĐBP
BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tăng cường tạo nguồn, đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong lực lượng. Đây là cầu nối gắn kết và đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ này còn tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới.
27/10/2022
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc tích cực nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ
BHG - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, nổi bật là Ban CHQS huyện Mèo Vạc đã triển khai sâu rộng trong lực lượng, bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất trong mọi tình huống, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng đời sống, cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đảm bảo tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
26/10/2022
Đồn Biên phòng Lũng Cú phát động phong trào xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn biên giới Đồng Văn
BHG - Sáng 24.10, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức Lễ phát động phong trào “Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn biên giới” huyện Đồng Văn, giai đoạn 2022 - 2025.
24/10/2022