Hoàng Su Phì làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ

10:06, 21/10/2022

BHG - Diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) là nhiệm vụ trọng tâm của huyện Hoàng Su Phì trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều tháng qua, Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực đã nỗ lực, chủ động tích cực làm tốt việc tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai chuẩn bị cho diễn tập, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo huyện kiểm tra khu căn cứ chiến đấu giả định.
Lãnh đạo huyện kiểm tra khu căn cứ chiến đấu giả định.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của BCĐ diễn tập tỉnh, để cuộc diễn tập KVPT huyện năm 2022 đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Ban CHQS huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện, Đồn biên phòng, các ngành có liên quan tham mưu xây dựng đầy đủ các loại văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập KVPT huyện đúng theo tinh thần của BCĐ và ý định diễn tập của Bộ CHQS tỉnh. Theo đó, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, chuẩn bị các quy trình, thủ tục, văn kiện; thành lập các tiểu ban giúp việc, như: Tiểu ban văn kiện, khánh tiết, thi đua, bảo vệ an ninh, huấn luyện; bảo đảm vật chất phục vụ và tiếp tân. Đồng thời, xây dựng dự thảo nội dung diễn tập KVPT bảo đảm các tình huống sát với thực tế, phù hợp với tình hình của địa phương.

Gần đến ngày tổ chức diễn tập, công việc của đội ngũ cán bộ tại Ban Tham mưu càng khẩn trương, đây là cơ quan trung tâm trong xây dựng kế hoạch hiệp đồng giữa các lực lượng, tham mưu chỉ huy, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ. Ngay từ khi nhận được kế hoạch tổ chức diễn tập, Ban Tham mưu đã chủ động xin ý kiến của chỉ huy bố trí nhân lực, xây dựng quy trình, tiến trình biểu luyện tập, xây dựng văn kiện, văn bản phục vụ cho diễn tập. Trung tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng - Ban CHQS huyện cho biết: Nhiều tháng qua tập thể Ban Tham mưu đã tranh thủ thời gian để tập trung cho nhiệm vụ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện diễn tập. Do đó, đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc, bảo đảm cho khung tập luyện tập thử, tổng duyệt và thực hành tổ chức diễn tập đúng theo thời gian, kế hoạch của BCĐ diễn tập tỉnh.

Theo ý định diễn tập, Quân khu chỉ đạo di chuyển một phần cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị LLVT, các lực lượng tham gia diễn tập vào khu căn cứ chiến đấu giả định nên công tác chuẩn bị sẽ nhiều hơn, vất vả hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ nay đến ngày diễn tập chính thức, cấp ủy và người chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ luôn an tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy tinh thần tự giác, chống tư tưởng ngại khó, trông chờ; khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy tốt vai trò gương mẫu tiên phong của cán bộ chủ trì trong quản lý điều hành cũng như vai trò tham mưu đề xuất của từng ngành được phân công phụ trách.

Công tác đảm bảo cơ sở vật chất ở các khu vực thực binh chiến đấu được chuẩn bị công phu, đúng ý định tác chiến, phù hợp với điều kiện và địa hình. Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn về thời tiết thất thường, từng bước hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng cho cuộc diễn tập. Thượng tá Nguyễn Thành Trung - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì khẳng định: Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của cả năm 2022 và của cả nhiệm kỳ này, cho nên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cao cho diễn tập, hiện chúng tôi đang khẩn trương xây dựng thiết bị, thao trường, các khu vực thực binh, hệ thống văn kiện diễn tập... đã phối hợp với các ban, ngành chuẩn bị chu đáo, toàn diện và tổ chức luyện tập thuần thục.

Diễn tập KVPT huyện Hoàng Su Phì năm 2022, là đợt sinh hoạt chính trị với Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân, được tổ chức 5 năm một lần với nhiều nội dung tại nhiều địa điểm. Hy vọng với nỗ lực chuẩn bị, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Hoàng Su Phì năm 2022 sẽ thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng
BHG - Là đơn vị được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lựa chọn làm điểm trong xây dựng chính quy vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, năm 2022 Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua quyết thắng với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
30/09/2022
Người đảng viên mẫu mực làm theo lời Bác
BHG - Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) lãnh, chỉ đạo các Chi bộ thuộc đội, trạm nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện. Qua một thời gian thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng, trong đó có Trung tá Nguyễn Văn Công, nhân viên Đội phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ.
30/09/2022
Bộ Tư lệnh BĐBP kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại tỉnh Hà Giang
BHG - Từ ngày 17 – 20.10, Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác biên phòng tại các Đồn Biên phòng Bạch Đích, Tùng Vài, Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.
 
20/10/2022
Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh
BHG - Ngày 19.10, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP và đại diện cơ quan chuyên môn Cục Chính trị BĐBP.
20/10/2022