Vượt khó khăn, giữ bình yên biên cương

10:37, 30/09/2022

BHG - Tại Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bố trí, sử dụng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn xuất, nhập (XNC) cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả mà lực lượng BĐBP đạt được trong hơn hai năm qua. Đồng thời, đề nghị BĐBP tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và chương trình, kế hoạch của T.Ư, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác quản lý, bảo vệ biên giới và ứng phó, phòng, chống dịch bệnh; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, không để bị động, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới, giữ vững nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới; chủ động nắm, dự báo tình hình “từ sớm, từ xa”; kịp thời tham mưu chủ trương, đối sách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) đưa công dân nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung.
Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) đưa công dân nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung.

Ngay sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên lãnh thổ Trung Quốc, Hà Giang là một trong những địa phương được coi là “nóng” về tình trạng XNC trái phép, tiềm ẩn dịch bệnh Covd-19 lây lan vào nội địa. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 7 huyện biên giới cũng như các huyện nội địa tích cực, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quản lý chặt chẽ các đường mòn, lối mở. Đặc biệt, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã động viên cán bộ, chiến sĩ 12 Đồn biên phòng trên tuyến biên giới khắc phục khó khăn, gian khổ ngày đêm túc trực, tuần tra, kiểm soát tất cả các đường mòn, lối mở ngăn chặn mọi hoạt động XNC trái phép. Tham mưu cho UBND huyện ra quyết định thành lập 68 chốt cố định, 17 tổ cơ động tại các đường mòn, lối mở trên biên giới với gần 300 cán bộ, chiến sĩ BĐBP tham gia. Mặt khác, các đơn vị tăng cường nắm tình hình nội, ngoại biên; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thời điểm giữa năm 2020, địa bàn Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) là một trong những nơi trọng điểm về tình trạng XNC trái phép, toàn thể cán bộ, chiến sĩ phải căng mình túc trực 24/24h trên biên giới nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng XNC trái phép, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh qua biên giới vào địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Có những ngày đơn vị phát hiện 4, 5 tốp công dân nhập cảnh trái phép với số lượng hàng trăm người. Có nhiều vụ việc để lại ấn tượng sâu sắc với cán bộ, chiến sĩ đơn vị, điển hình như vào đêm 10.8.2020, lực lượng tuần tra phát hiện gần 20 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 456, trong số đó có cả trẻ nhỏ, thời tiết mưa lạnh, cháu nhỏ bị đói liên tục quấy khóc. Sau khi phát hiện vụ việc, Thiếu tá Nguyễn Văn Chủng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xín Cái đã trực tiếp cùng đồng đội chăm sóc và nấu cháo cho em bé, những tình cảm đó khiến người mẹ và các công dân khác hết sức xúc động. Hoặc hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đơn vị tuần tra, kiểm soát dưới thời tiết lạnh giá, băng tuyết vào thời điểm mùa Đông các năm 2020, 2021 làm lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam.

Với hàng trăm đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới của tỉnh, cư dân hai bên thường xuyên qua lại, do đó BĐBP tỉnh xác định mỗi người dân là một cột mốc sống, là một chiến sĩ trong phòng, chống XNC trái phép và là chiến sĩ quân y phòng, chống dịch bệnh. Vì thế, các Đồn Biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép. Các đơn vị tổ chức tuyên truyền được 953 buổi/29.656 lượt người nghe, cấp phát hơn 20.000 tờ rơi, tờ gấp, pa nô, khẩu hiệu; phát huy hiệu quả hoạt động của tổ thông tin truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở và tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ của các đơn vị. Tham gia viết 275 tin, bài tuyên truyền trên các báo, đài của Trung ương và địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể 34 xã, thị trấn biên giới xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và XNC trái phép”.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh phía Nam, BĐBP tỉnh còn lựa chọn 17 đồng chí cán bộ quân y ở các đơn vị tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Đây chính là biểu tượng sáng ngời của ngành Quân y BĐBP phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống anh hùng của lực lượng. Cùng với đó, các đơn vị trong BĐBP tỉnh chủ động phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có nhiều phương án triển khai công tác phòng, chống dịch; trao tặng hàng trăm nghìn khẩu trang y tế và các trang thiết bị phòng, chống dịch cho các đơn vị bạn; phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người XNC trái phép.

Hơn hai năm thực hiện nhiệm vụ kép, toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh gác lại những niềm riêng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, vượt quá khó khăn, bám trụ nơi biên giới với quyết tâm quản lý chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, phòng, chống XNC trái phép, không để dịch bệnh lan truyền qua biên giới. Qua đó có 25 tập thể, 106 cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đóng góp tích cực vào giữ gìn bình yên nơi biên giới…

Bài, ảnh: Như Xuân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 3: Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, nhân dân
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công an của ta là Công an nhân dân (CAND), từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Không ngừng học tập, làm theo Bác và thấm nhuần, hiện thực hóa 2 lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Công an Hà Giang tiếp tục nỗ lực phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
30/09/2022
"Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ 2: Quyết tâm tạo đột phá về giáo dục chính trị tư tưởng
BHG - Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” được Công an tỉnh triển khai có ý nghĩa rất quan trọng, kịp thời giáo dục bản lĩnh chính trị tư tưởng, để mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đảng viên rèn tâm trong, trí sáng, ra sức thi đua giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển KT- XH, đối ngoại của địa phương. Đặc biệt, vinh dự được Bộ Công an lựa chọn là điển hình để nhân rộng trong lực lượng Công an toàn quốc.
30/09/2022
“Kim chỉ nam” tự soi, tự sửa - Kỳ I: Nêu cao giá trị về danh dự, tinh thần tận tụy
BHG - Nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn lực lượng, Công an Hà Giang đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an" (đợt sinh hoạt). Đây là cách làm sáng tạo, mang lại nhiều kết quả toàn diện, xây dựng hình ảnh Công an Hà Giang sáng đẹp trong lòng dân; góp phần tô thắm truyền thống, bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
30/09/2022
“Cánh tay nối dài” bảo vệ an ninh biên giới
BHG - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hoàng Su Phì đã tích cực phối hợp với các lực lượng tham gia tự quản đường biên, mốc giới; chung tay, góp sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng và sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.
27/09/2022