Vì nhân dân phục vụ

21:14, 16/03/2022

BHG - Những năm qua, Hội Phụ nữ các cấp Công an tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động với nội dung cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của từng đơn vị; cán bộ, hội viên phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu rèn luyện và trưởng thành; có nhiều sáng kiến, cách làm góp phần cùng lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.                                   Ảnh: TƯ LIỆU
Hội Phụ nữ Công an tỉnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh. Ảnh: TƯ LIỆU

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, hội viên phụ nữ Công an tỉnh luôn thể hiện vai trò nòng cốt, đóng góp hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy, lãnh đạo các cấp triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo ANTT tại địa bàn; đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nữ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát đã tích cực, chủ động thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; trực tiếp tham gia điều tra, giải quyết đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đáp ứng yêu cầu chính trị; tham gia đấu tranh khám phá nhiều chuyên án, vụ án phức tạp về hình sự, kinh tế, ma tuý.

Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, hội viên phụ nữ chủ động tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là việc triển khai quyết liệt 2 dự án: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất; cấp, quản lý Căn cước công dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện 2 dự án trên đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác Công an, đảm bảo đúng quy trình, giảm bớt thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, phụ nữ Công an tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cải tạo can phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng...

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, cán bộ nữ khối Xây dựng lực lượng - Hậu cần đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng và công tác quần chúng. Tham mưu thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đảm bảo các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ, thông tin cơ yếu, văn thư hành chính, pháp chế, trang cấp vật tư, hậu cần, phục vụ công tác chiến đấu, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ; tích cực phối hợp với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ, hội viên phụ nữ Công an đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội vì cộng đồng, tổ như: Thăm hỏi, động viên hội viên phụ nữ mắc Covid-19; chăm sóc, giáo dục trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên tại các trường học và các địa bàn trọng điểm về ANTT.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, bám sát nghị quyết của Hội Phụ nữ cấp trên và nghị quyết công tác của Công an tỉnh, trong năm 2022, chúng tôi đã cụ thể hóa thành chương trình công tác trọng tâm gắn với thực hiện công tác chuyên môn và các phong trào, hoạt động công tác Hội Phụ nữ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 100% cán bộ, hội viên đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác Hội. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chị em phụ nữ Công an luôn quan tâm, động viên nhau vượt qua những khó khăn trước mắt, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh.

Có thể khẳng định, dù ở vị trí công tác nào, đội ngũ cán bộ nữ Công an Hà Giang ngày càng trưởng thành, khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

 D.L


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân ấm biên cương
BHG - Xuân đã về nơi biên cương của Tổ quốc, đón Xuân năm nay, các thôn biên giới khoác trên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, sự giúp đỡ của các cấp, ngành, trong đó có đóng góp của những người lính Biên phòng.
28/02/2022
Cụm giáp ranh 4 huyện: Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn và Bảo Lâm (Cao Bằng) sơ kết đảm bảo ANTT
BHG - Ngày 24.2, tại huyện Yên Minh, cụm giáp ranh 4 huyện: Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn và Bảo Lâm (Cao Bằng) tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tư (ANTT) năm 2021. Tới dự có lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang, Thường trực UBND các huyện giáp ranh, Công an các huyện…
25/02/2022
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quốc phòng năm 2022
BHG - Sáng 24.2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng năm 2021; triển khai công tác Quốc phòng năm 2022. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan…
24/02/2022
Tỉnh ta đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân
BHG - Với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, cùng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của tỉnh năm 2022 tiếp tục đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng của đội ngũ 900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
22/02/2022