Tọa đàm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật Trật tự ATGT đường bộ
BHG - Sáng 10.3, Công an tỉnh tổ chức tọa đàm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy - HĐND - UBND, các phòng, ban chuyên môn và Công an các huyện, thành phố.
Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm. |
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tham gia ý kiến làm rõ các luận cứ khoa học và thực tiễn về việc xây dựng 2 dự án luật. Một số ý kiến cho rằng, các điều, khoản trong Luật Trật tự ATGT đường bộ hiện nay bộc lộ hạn chế, bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tế; nhiều lĩnh vực không có sự kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu, dẫn đến bị chồng chéo, thiếu hiệu quả trong công tác quản lý. Do đó, việc ban hành Luật Trật tự ATGT đường bộ là cần thiết, nhằm đưa ra những quy định cụ thể, rõ ràng hơn; phân công rõ trách nhiệm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương trong quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT. Các đại biểu cũng thống nhất chuyển giao việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an quản lý.
Về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, các ý kiến tham luận đã chỉ rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn tại địa phương trong công tác bảo đảm ANTT hiện nay… Hầu hết các ý kiến đều cho rằng, lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở chính là sợi dây gắn kết quan trọng của lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, từ đó thống nhất ý kiến về việc cần sớm ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.
Kết luận buổi tọa đàm, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đóng góp cho 2 dự án Luật đang được dư luận quan tâm. Ban Tổ chức sẽ báo cáo kết quả tọa đàm với Bộ Công an, làm cơ sở cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn giúp Bộ Công an tham mưu Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật Trật tự ATGT đường bộ; góp phần nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về ANTT, xây dựng xã hội ổn định, phục vụ phát triển KT - XH.
Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG
Ý kiến bạn đọc