Quốc phòng vững nhờ Chi bộ Quân sự mạnh ở phường Nguyễn Trãi

09:40, 02/03/2022

BHG - Chặng đường 10 năm hình thành và phát triển (2012 – 2022), Chi bộ Quân sự (CBQS) phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang) đã trở thành trung tâm đoàn kết, thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; “cánh tay” đắc lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng (QS-QP) địa phương.

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Tống Đức Tiến (người ngồi) vận hành Phần mềm quản lý đoàn viên, thanh niên và nghĩa vụ quân sự.
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Tống Đức Tiến (người ngồi) vận hành Phần mềm quản lý đoàn viên, thanh niên và nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Tống Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư CBQS, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Nguyễn Trãi, chia sẻ: Xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt CBQS  là một trong những nhân tố quyết định đến nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; do đó, nội dung sinh hoạt của CBQS đã bám sát sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương. Thông qua sinh hoạt, đảng viên đã phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia, đóng góp ý kiến thảo luận, tham mưu cho Chi bộ các giải pháp để thực hiện tốt công tác lãnh đạo, vừa đảm bảo tính toàn diện, hiệu quả, vừa tập trung những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, những vấn đề mới nảy sinh. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều nghị quyết lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương.

Thấm nhuần lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, chính trị là hồn cốt, yếu tố quyết định sức mạnh của quân đội. Do đó, CBQS phường Nguyễn Trãi đã đưa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp tới 100% đảng viên trong Chi bộ. Chú trọng xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc của đảng viên trong Chi bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện “trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”… Qua đó, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nâng cao tính lãnh đạo, giáo dục và sức chiến đấu của CBQS, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban chỉ huy Quân sự phường Nguyễn Trãi kiểm tra vũ khí, trang bị đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.
Ban chỉ huy Quân sự phường Nguyễn Trãi kiểm tra vũ khí, trang bị đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

Dưới sự lãnh đạo toàn diện của CBQS, nhất là người đứng đầu cấp ủy, Ban CHQS phường Nguyễn Trãi đã thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, toàn diện. Trong đó, phối hợp với các Chi bộ tổ dân phố làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu 10 quần chúng ưu tú trong lực lượng dân quân (LLDQ) để cấp ủy kết nạp đảng viên; nâng tỷ lệ đảng viên trong LLDQ phường lên hơn 25%. Đồng thời, duy trì và thực hiện hiệu quả công tác đăng ký, quản lý, thâm nhập, phúc tra, tuyển chọn nguồn biên chế vào LLDQ nòng cốt phục vụ nhiệm vụ huấn luyện với 104 đồng chí. Cùng với đó, LLDQ thường xuyên được củng cố, huấn luyện cơ bản, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện, luyện tập. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm đều đạt khá trở lên. Ấn tượng hơn, năm 2016, phường Nguyễn Trãi được Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố xếp loại Xuất sắc khi tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường. Riêng năm 2019, phường Nguyễn Trãi làm đáy cho tỉnh trong tổ chức luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ 3 cấp, kết quả được Quân khu 2 đánh giá cao, xếp loại Xuất sắc…

Ban CHQS phường còn thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) hàng năm, đảm bảo giao đủ 100% chỉ tiêu. Không những vậy, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý NVQS; tháng 1 vừa qua, phường Nguyễn Trãi ra mắt, vận hành Phần mềm quản lý đoàn viên, thanh niên và NVQS (chạy dưới dạng offline – không kết nối internet, đảm bảo bảo mật thông tin dữ liệu công dân). Đây là bước tiến vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự trên địa bàn phường khi chứng minh lợi ích kép: Vừa thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quân sự địa phương; vừa hỗ trợ tìm kiếm thông tin đoàn viên, thanh niên và NVQS dễ dàng, chính xác với số lượng thông tin lớn, thời gian tìm kiếm chỉ tính bằng giây. Phần mềm này đã góp phần quan trọng quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi NVQS, không để sót nguồn…

Theo năm tháng, hình ảnh màu áo xanh dân quân thực sự ghi dấu ấn sâu đậm, nhân lên tình cảm tin yêu của nhân dân khi họ không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng tận tâm, tận lực vì nhân dân phục vụ. Từ đây, phong trào “Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS phường Nguyễn Trãi tham gia xây dựng phường văn minh đô thị” đã trở thành “thương hiệu” của lực lượng vũ trang địa phương khi hàng quý, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS phường lại tổ chức ra quân chỉnh trang đô thị. Riêng năm 2021, LLDQ phường Nguyễn Trãi đã đóng góp gần 200 ngày công lao động chỉnh trang đô thị, chỉnh trang bờ kè sông Lô. Gần 400 lượt dân quân góp sức cùng các cấp, ngành tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dập dịch tả lợn châu Phi và các hoạt động chính trị khác diễn ra trên địa bàn...

10 năm hình thành và phát triển, CBQS phường Nguyễn Trãi đã chứng minh sứ mệnh quan trọng của mình trong lãnh, chỉ đạo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả công tác QS-QP địa phương; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cấp phường vững mạnh toàn diện. Hàng năm, CBQS phường đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều cá nhân được các cấp, ngành vinh danh, khen thưởng. Tiêu biểu trong đó, đồng chí Tống Đức Tiến được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác các năm 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương…  

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân ấm biên cương
BHG - Xuân đã về nơi biên cương của Tổ quốc, đón Xuân năm nay, các thôn biên giới khoác trên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, sự giúp đỡ của các cấp, ngành, trong đó có đóng góp của những người lính Biên phòng.
28/02/2022
Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 27.1, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an huyện Vị Xuyên.  
28/01/2022
Xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc
BHG  - Tỉnh ta hiện có 34 xã, thị trấn với 346 thôn, bản biên giới, trên 24.800 hộ dân sinh sống. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn xác định công tác tham gia xây dựng, củng cố...
26/01/2022
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị
BHG - Những năm qua, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ phân tán trên các chốt, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện
26/01/2022