Hà Giang

Nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:21, 07/03/2022

BHG - Những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào công cuộc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tạo nhiều chuyển biến về an ninh, trật tự (ANTT), thúc đẩy KT – XH phát triển ổn định.

Lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự.
Lực lượng Công an cơ sở tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự.

Là tỉnh miền núi biên giới có nhiều dân tộc cùng sinh sống, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về ANTT. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của chính quyền các cấp trong triển khai phong trào Toàn dân BVANTQ, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định. Thời gian qua, BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ đã được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề nổi cộm về tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức triển khai được đổi mới với mục tiêu củng cố, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, trọng tâm tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, tôn giáo phức tạp. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ không ngừng được nâng cao.

Được xem là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ, các mô hình, điển hình tiên tiến được các địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng. Đặc biệt, thời gian qua bước đầu triển khai theo hướng xã hội hóa với hình thức: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” nhằm không phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT. Hiện, toàn tỉnh đang duy trì hàng nghìn mô hình tự quản về ANTT hiệu quả, được các cấp đánh giá, ghi nhận, nhân dân ủng hộ và tích cực tham gia. Tiêu biểu như các mô hình: Dòng họ ANTT, Tổ tự quản ANTT, Camera an ninh… Bằng những cách làm sáng tạo từ cơ sở, hợp lòng dân, những mô hình, điển hình về ANTT ngày càng khẳng định được hiệu quả tích cực, tạo chuyển biến, giảm các vụ việc vi phạm pháp luật. Đồng thời, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tích cực cung cấp nguồn tin có giá trị, tham gia cảm hóa các trường hợp lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Qua đó, củng cố nền an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thu hút đầu tư phát triển KT – XH.

Thời gian qua, Công an tỉnh thường xuyên chỉ đạo lực lượng tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp, phối hợp chặt chẽ triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT, đẩy mạnh thực hiện phong trào. Tiêu biểu, năm 2021, lực lượng Công an toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. Theo đó, toàn tỉnh xây dựng được 12 xã, phường điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ, 14 mô hình dân vận khéo và 2 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình điển hình. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã được đảm bảo, thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng, thực sự là nòng cốt trong phát động phong trào BVANTQ trên địa bàn. Xây dựng, mở rộng liên kết phối hợp chặt chẽ giữa lực  lượng Công an với các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện phong trào Toàn dân BVANTQ gắn với các phong trào cách mạng địa phương.

Triển khai phong trào Toàn dân BVANTQ năm 2022, tỉnh ta đặt ra mục tiêu 100% khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan đăng ký phấn đấu đạt chuẩn an toàn về ANTT; có trên 30% phân loại phong trào đạt xuất sắc; 100% mô hình tự quản về ANTT được củng cố, đánh giá… Các giải pháp tập trung vào tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền trong triển khai phong trào. Đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục, nâng cao nhận thức gắn với đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào. Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xuân ấm biên cương
BHG - Xuân đã về nơi biên cương của Tổ quốc, đón Xuân năm nay, các thôn biên giới khoác trên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, an ninh trật tự và chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, sự giúp đỡ của các cấp, ngành, trong đó có đóng góp của những người lính Biên phòng.
28/02/2022
Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc kiểm tra công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán tại huyện Vị Xuyên
BHG - Ngày 27.1, Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Công an huyện Vị Xuyên.  
28/01/2022
Xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc
BHG  - Tỉnh ta hiện có 34 xã, thị trấn với 346 thôn, bản biên giới, trên 24.800 hộ dân sinh sống. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn xác định công tác tham gia xây dựng, củng cố...
26/01/2022
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị
BHG - Những năm qua, do tình hình dịch Covid-19 bùng phát, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các đơn vị phải thực hiện nhiệm vụ phân tán trên các chốt, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện
26/01/2022