Hà Giang

Nâng cao ý thức giữ gìn bình yên xóm bản ở Bát Đại Sơn

10:06, 19/01/2022

BHG - Xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) có địa hình núi cao, dốc lớn, giao thông không thuận lợi, khí hậu khắc nghiệt, dân cư thưa thớt, sống rải rác tại 9 thôn, bản. Phát triển kinh tế chủ yếu là nương rẫy và chăn nuôi, cuộc sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo và Công an xã Bát Đại Sơn vận động người dân phát triển kinh tế và giữ gìn ANTT.
Lãnh đạo và Công an xã Bát Đại Sơn vận động người dân phát triển kinh tế và giữ gìn ANTT.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Vượt qua những khó khăn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân phấn đấu thực hiện mục tiêu kép: Vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.

Anh Thào Mí Quả, Phó Chủ tịch UBND xã Bát Đại Sơn cho biết: Năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Phong trào được tổ chức, tập hợp bằng các đợt tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách triệt để. Các quy chế phối hợp hành động với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng được duy trì thường xuyên, nội dung tuyên truyền được lồng ghép với phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc chung tay xây dựng Nông thôn mới. Phó trưởng Công an xã Thào Mí Thào chia sẻ: Xã chọn mô hình tự quản tại thôn Sán Trồ làm điểm rồi nhân rộng ra các thôn khác. Tại các cuộc họp định kỳ của Tổ tự quản về ANTT thôn Sán Trồ đều có sự chỉ đạo của chính quyền xã, sự hướng dẫn của Công an xã, thời gian qua, Tổ tự quản hoạt động khá hiệu quả. Các thành viên thường xuyên tổ chức tuần tra, tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước của thôn. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật và tham gia tố giác tội phạm, giữ gìn bình yên thôn, bản. Đặc biệt nêu cao tinh thần, ý thức của nhân dân trong công tác tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ với những cách làm cụ thể.

Từ hiệu quả của mô hình tự quản, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội. Chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các nhân tố làm nòng cốt, phát huy sáng tạo của nhân dân trong tham gia công tác bảo đảm ANTT. Quan tâm xây dựng các khu dân cư an toàn; tăng cường tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng; củng cố lực lượng Công an xã; tích cực phối hợp giữa Công an xã với MTTQ… Vai trò nòng cốt của lực lượng Công an tiếp tục được khẳng định, phục vụ hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Hiện nay, xã đang duy trì hiệu quả 15 tổ tự quản, trong đó có những mô hình được đánh giá cao như: Camera giám sát an ninh, Dòng họ Tẩn bảo đảm ANTT, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế… ANTT được đảm bảo, đó là môi trường thuận lợi thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Sự lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã Bát Đại Sơn ngày càng sâu rộng, hoạt động hiệu quả, người dân nâng cao ý thức giữ gìn sự bình yên xóm bản, chung tay xây dựng cuộc sống mới, đẩy lùi sự đói nghèo, hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Bài, ảnh: Kỳ Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

BHG - Phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đi tuần tra, thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự ở các thôn, bản… Đó là những việc làm thiết thực, đa dạng, phong phú mà thời gian qua, nhân dân khu vực giáp biên trên địa bàn Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) đã và đang chung sức cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

31/12/2021
Màu xanh trên chốt chống dịch

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thực túc thì binh cường! Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương". Khắc ghi lời dạy của Bác, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt chống dịch.

30/12/2021
Hiệu quả phong trào "Thi đua quyết thắng"

BHG - Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng", tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. 

29/12/2021
Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

BHG - Sáng 28.12, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS – QP) năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

28/12/2021