Hà Giang

Lực lượng vũ trang Hà Giang chuẩn bị đón Tết, sẵn sàng chiến đấu cao

14:20, 21/01/2022

BHG - Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong những ngày Xuân mới, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị LLVT nâng cao khả năng SSCĐ, duy trì quân số trực với quyết tâm: Lập công “Mừng Xuân, dâng Đảng” thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, SSCĐ cao cùng với nhân dân đón Xuân mới Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm.

Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đón Tết.
Các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đón Tết.

Với khẩu hiệu thao trường “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, cán bộ, chiến sỹ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 vừa tích cực, khẩn trương tu sửa chỉnh trang cảnh quan đơn vị để đón Tết vừa củng cố thao trường, bãi tập và làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện năm 2022. Với chiến sỹ Vàng Mý Nô, được ở lại làm nhiệm vụ trực Tết mặc dù xa nhà, xa người thân nhưng luôn yên tâm công tác, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Trao đổi với chúng tôi Thượng úy Nguyễn Công Tiến – Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 cho biết “Để bảo đảm cho nhiệm vụ trực Tết, đơn vị đang tập chung huấn luyện các nội dung theo kế hoạch SSCĐ, tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu mà đơn vị đảm nhiệm.

Đối với bộ đội thông tin liên lạc, công tác bảo đảm thông tin cho chỉ đạo, điều hành của chỉ huy có vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định thành công trong thực hiện nhiệm vụ. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt trong những ngày Tết đến, Xuân về. Để bảo đảm thông tin “Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn” và thông suốt trong các nhiệm vụ, Trung đội 18 Thông tin bảo đảm cho khí tài, trang bị luôn trong tình trạng SSCĐ cao, triển khai nhanh, vững chắc trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Chủ động điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ A, A2 và các nhiệm vụ bảo đảm thông tin cơ động đột xuất.

Các đơn vị trực thuộc của Bộ CHQS tỉnh trong những ngày cận Tết tinh thần SSCĐ luôn được nâng cao hơn so với ngày thường. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán, phân công các ca, kíp trực bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác các khu vực đóng quân; tích cực luyện tập các phương án SSCĐ, chủ động xử trí các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết. Đại úy Cao Trần Xuân, Đại đội trưởng Đại đội 27 cho biết: “Để làm tốt công tác chuẩn bị cho trực Tết, đơn vị duy trì thực hiện nghiêm công tác SSCĐ như trực ban, trực chiến, trực chỉ huy và tổ chức canh gác bảo đảm an toàn các mục tiêu được đảm nhiệm, ngoài ra tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, bảo đảm xử lý tốt mọi tình huống xảy ra trên địa bàn đóng quân cũng như tại đơn vị”.

Trên thao trường, Ban CHQS xã Xín Mần (Xín Mần) màu áo xanh của những chiến sỹ dân quân vẫn miệt mài trên bãi tập. Là xã biên giới, địa bàn rộng nên từ xã đến các thôn đều tăng cường bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ. Tết là thời điểm phức tạp về an ninh, trật tự: Công dân đi làm thuê về ăn Tết; nhân dân, bà con hai bên biên giới thường xuyên qua lại thăm thân. Để bảo đảm giữ vững ổn định địa bàn, phòng, chống dịch Covid - 19, Ban CHQS xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng nắm chắc số người ra, vào địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tạo điều kiện cho bà con qua lại thăm thân thuận lợi nhưng phải chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước. Tổ chức lực lượng trực tại chỗ bảo đảm an toàn cho nhân dân đón Tết, vui Xuân.

Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị về công tác SSCĐ và đón Tết của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Mừng Đảng, mừng Xuân quyết tâm giành 4 nhất”; trong đó, tập trung vào duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thiết thực, bổ ích. Tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội. 100% cán bộ, chiến sĩ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; không tham gia các tệ nạn xã hội, không để xảy ra mất an toàn trong sinh hoạt, tham gia giao thông và trong công tác.

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng” và thực hiện phương châm “Đón Xuân mới không quên nhiệm vụ”, toàn đơn vị đang ra sức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao nhất, thiết thực lập công “Mừng Xuân, dâng Đảng”.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chung sức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

BHG - Phối hợp với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đi tuần tra, thành lập các tổ tự quản, tổ an ninh trật tự ở các thôn, bản… Đó là những việc làm thiết thực, đa dạng, phong phú mà thời gian qua, nhân dân khu vực giáp biên trên địa bàn Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) đã và đang chung sức cùng chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

31/12/2021
Màu xanh trên chốt chống dịch

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thực túc thì binh cường! Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương". Khắc ghi lời dạy của Bác, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt chống dịch.

30/12/2021
Hiệu quả phong trào "Thi đua quyết thắng"

BHG - Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh thường xuyên đẩy mạnh phong trào "Thi đua quyết thắng", tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi cho cán bộ, chiến sĩ trong từng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. 

29/12/2021
Quân khu 2 tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021

BHG - Sáng 28.12, Quân khu 2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự, quốc phòng (QS – QP) năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh…

28/12/2021