Hà Giang

Chung tay bảo vệ biên giới

16:35, 29/11/2021

BHG - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hoàng Su Phì phát huy vai trò xung kích cùng cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Hội viên phụ nữ Hoàng Su Phì nghe giới thiệu về Cột mốc 227, thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín.                  Ảnh: TL
Hội viên phụ nữ Hoàng Su Phì nghe giới thiệu về Cột mốc 227, thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín. Ảnh: TL

Hội LHPN Hoàng Su Phì gồm 25 cơ sở Hội, với 14.597 hội viên, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở khu vực biên giới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Vì thế, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, như: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nội dung ghi nhớ giao lưu, hợp tác giữa Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc); các văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, huyện về hoạt động đối ngoại nhân dân; đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực vận động hội viên nêu cao cảnh giác với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; hướng dẫn, giúp đỡ chị em tự tin trong giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài khi đi lao động hoặc với khách du lịch đến địa phương... Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, thăm hộ, 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền 322 cuộc cho 17.472 lượt hội viên. Duy trì 5 tổ phụ nữ tự quản tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới tại 4 xã biên giới là Bản Máy, Thàng Tín, Pố Lồ, Thèn Chu Phìn. Các tổ này thường xuyên phối hợp với các Đồn Biên phòng tuần tra, đồng thời tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về Luật Biên giới Quốc gia với hàng nghìn lượt người tham gia. Cùng với đó, Hội LHPN các cấp phối hợp với các ban, ngành, các xã vận động thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; tổ chức các buổi gặp mặt tân binh, quan tâm đến những gia đình có con em lên đường làm nghĩa vụ quân sự gặp hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do T.Ư Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BÐBP phát động, giai đoạn 2018 – 2020, xã Thèn Chu Phìn được Hội Phụ nữ Quân đội T.Ư trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ những việc làm cụ thể, thiết thực như: Xóa 4 nhà tạm, sửa chữa nhà ở cho 74 gia đình, trồng 1.500 cây giống Mận máu, tặng 72 suất quà Tết cho gia đình khó khăn; xây nhà bếp, nhà vệ sinh cho 4 phân trường mầm non; tặng 10 ti vi cho phụ nữ chính sách, phụ nữ nghèo; trao học bổng cho học sinh, trang thiết bị và vở viết, áo ấm, chăn, tủ sách cho các trường học; hỗ trợ thành lập Câu lạc bộ “Ngăn ngừa kết hôn sớm cho trẻ em gái”… Qua đó, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Cuộc vận động “Phụ nữ dân tộc thiểu số học chữ và nói tiếng phổ thông” tiếp tục được các cơ sở Hội triển khai có hiệu quả. Hàng năm, Hội LHPN các cấp phối hợp với ngành Giáo dục, Đồn Biên phòng Thàng Tín, Bản Máy, Trung tâm học tập cộng đồng các xã mở các lớp xóa mù chữ, nhóm học tiếng phổ thông cho hội viên, phụ nữ. Từ năm 2016 đến nay, mở được 47 lớp xóa mù chữ cho 1.013 hội viên, thành lập và duy trì 236 nhóm học tiếng phổ thông tại các xã, thị trấn với 1.854 người. Qua đó, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đáng kể giảm tỷ lệ người mù chữ trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Hội tiếp tục phối hợp thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới”, đầu tư nhiều mô hình điểm về phát triển kinh tế gia đình trên tuyến biên giới. Thông qua các hoạt động đó giúp chị em nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời thể hiện sự gắn kết tình quân - dân giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng với phụ nữ vùng biên giới.

Trọng Đạt


Cùng chuyên mục

Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch

BHG - Đóng quân ở thành phố Thủ Đức (trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh), trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Từ tháng 4.2021, đây là địa bàn trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh về dịch bệnh Covid-19, nên nguy cơ lây nhiễm vào đơn vị rất cao. Cùng với các lực lượng Quân đội, Lữ đoàn 125 là một trong những đơn vị tích cực tham gia cùng cả nước trong công cuộc chống dịch bệnh Covid-19.

31/10/2021
Công an thành phố Hà Giang chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Ngay sau khi địa bàn thành phố xuất hiện ca nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Giang bố trí lực lượng, triển khai nhiều chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có ca nhiễm F0.

30/10/2021
Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ I: Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

BHG - Phát huy truyền thống 60 năm "Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường đi vào huyền thoại - lớp lớp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang tiếp tục tô thắm thêm những trang sử "Đoàn tàu không số" anh hùng; đoàn kết một lòng, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

29/10/2021
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021

BHG - Sáng 28.10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mèo Vạc…

28/10/2021