Viết tiếp bài ca mở đường trên biển - Kỳ I: Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

09:36, 29/10/2021

BHG - Phát huy truyền thống 60 năm “Đường Hồ Chí Minh trên biển” - con đường đi vào huyền thoại - lớp lớp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) đã và đang tiếp tục tô thắm thêm những trang sử “Đoàn tàu không số” anh hùng; đoàn kết một lòng, ra sức học tập, rèn luyện, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Lữ đoàn 125 huấn luyện hiệp đồng chiến đấu cùng lực lượng không quân.                                                                                                                                        Ảnh: Xuân Hóa (Lữ đoàn 125)
Lữ đoàn 125 huấn luyện hiệp đồng chiến đấu cùng lực lượng không quân. Ảnh: Xuân Hóa (Lữ đoàn 125)

Những ngày này, cảm nhận với những ai về thăm Lữ đoàn 125 (Vùng 2 Hải quân) - tiền thân là Đoàn 759 – “Đoàn tàu không số”, là mầu sắc rực rỡ cờ, hoa, băng zôn, pa nô chào mừng kỷ niệm 60 năm “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, 60 năm Ngày thành lập Lữ đoàn. Trên mỗi khuôn mặt CBCS đều rạng ngời niềm tin yêu, cùng thi đua sôi nổi bằng những việc làm cụ thể.

Dạo quanh một vòng doanh trại Lữ đoàn 125, mới thấy sự khang trang, chính quy của quân đội được thể hiện rõ: Doanh trại được quy hoạch hoàn chỉnh, đồng bộ đầy đủ các hệ thống như: Khu trung tâm chỉ huy, khu huấn luyện, khu nhà ở cho CBCS, khu thể dục thể thao, khuôn viên cây xanh, kho kỹ thuật… Cạnh đó, khu cầu cảng của đơn vị là những con tàu chiến, với những khẩu pháo uy nghi, toát lên vẻ kiên cường và rực rỡ thêm bởi băng rôn, sắc cờ Tổ quốc tung bay trước gió. 

Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 125 huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị trên tàu.  				   Ảnh: Xuân Hóa (Lữ đoàn 125)
Cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 125 huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị trên tàu. Ảnh: Xuân Hóa (Lữ đoàn 125)

Vào thăm Nhà truyền thống Lữ đoàn 125, chúng tôi thật sự xúc động khi được chiêm ngưỡng những hiện vật, hình ảnh, tư liệu quý giá của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là về “Đoàn tàu không số”. 

Đại úy Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên tàu 626, chia sẻ: Được công tác ở một đơn vị giàu truyền thống, bản thân tôi và các thế hệ CBCS tàu 626 và Lữ đoàn 125 cảm thấy vô cùng may mắn, và tự nhủ phải luôn cố gắng học tập, công tác và cống hiến hết mình để tô thắm thêm bề dày truyền thống của Lữ đoàn Anh hùng.

Nhiệm vụ của Lữ đoàn 125 là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vận tải, chi viện, quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; tham gia cứu hộ, cứu nạn, và các nhiệm vụ đột xuất khác. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thường vụ Ðảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn đề ra những chủ trương sát, đúng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, chia sẻ: Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, coi đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Quan tâm xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời triển khai toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” và phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào và các cuộc vận động khác. 

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, công tác nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý tình huống đúng quy định, không để bị động, bất ngờ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng. 

Để góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là tại các tàu, do đặc thù luôn phải hoạt động độc lập, dài ngày trên biển với cường độ cao trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt; luôn phải xử trí những tình huống phức tạp trong đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác giáo dục, động viên chính trị, tư tưởng bộ đội vượt mọi khó khăn, chịu đựng sóng gió, bám biển, bám tàu … được đơn vị quan tâm thường xuyên.

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, “đẩy mạnh đột phá trong huấn luyện chú trọng công tác hậu cần, kỹ thuật”, “ xây dựng doanh trại Xanh- Sạch- Đẹp”, đơn vị cũng duy trì nghiêm “Xây dựng nền nếp chính quy, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật đúng quy trình, bảo đảm an toàn”, nhất là chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng cơ động ngay khi có lệnh. 

Về Lữ đoàn 125, bên cạnh những câu chuyện truyền thống, tình quân - dân, chúng tôi còn được Thiếu tá Nguyễn Sỹ Lập, Trợ lý Tuyên huấn Lữ đoàn, kể nhiều về hoạt động của các Câu lạc bộ (CLB) của đơn vị, như: CLB Quân nhân, CLB Sỹ quan trẻ, CLB Dân vũ, CLB tiếng Anh… Hoạt động của các CLB đã vào nề nếp, thu hút đông đảo CBCS tham gia, tạo điều kiện để họ phát huy được tài năng sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó phải kể đến CLB Tiếng Anh. Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị phải thường xuyên tiếp xúc với vũ khí, trang bị kỹ thuật mới mà chủ yếu bằng ngôn ngữ tiếng Anh; đồng thời, Lữ đoàn có nhiệm vụ tham gia đón tiếp và giao lưu với Hải quân các nước đến thăm Việt Nam, vậy là CLB Tiếng Anh của Lữ đoàn ra đời và được sự hưởng ứng tích cực trong toàn đơn vị, nhất là cán bộ trẻ. Chương trình học tiếng Anh còn được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đưa vào kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị. 

Hai lần được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và rất nhiều thành tích vinh dự khác. Nhiều năm liền, Lữ đoàn 125 là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Quân chủng, được công nhận là Đơn vị vững mạnh toàn diện, Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thành tích và truyền thống đó đã và đang được lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đơn vị giữ vững, phát huy, góp phần cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

“Lữ đoàn 125 vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, 5 Huân chương Quân công, 12 Huân chương Chiến công; 13 tập thể và 22 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. 

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA

Kỳ cuối: Nghĩa tình quân dân vùng dịch.

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chính sách hậu phương quân đội góp phần nâng cao chất lượng tuyển quân

BHG - Với những chính sách hậu phương quân đội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của từng địa phương nên trong những năm qua, chương trình tặng bò giống cho quân nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở huyện Mèo Vạc, huyện Xín Mần và chương trình cho vay vốn không lãi suất để phát triển kinh tế ở huyện Quang Bình đã tạo sinh kế, trao chìa khóa để quân nhân thoát nghèo bền vững, từ đó thúc đẩy ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nâng cao chất lượng tuyển quân hàng năm.

28/10/2021
Sơ kết Quy chế phối hợp công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu II với BCĐ điều hành phối hợp của 9 tỉnh trên địa bàn

BHG - Sáng 28.10, Cục Chính trị Quân khu II tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết Quy chế phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu II với Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2019 – 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu II có đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Dân vận T.Ư; lãnh đạo Quân khu II. Dự tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Bộ CHQS tỉnh.

28/10/2021
Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê năm 2021

BHG - Sáng 28.10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức khai mạc diễn tập KVPT huyện Bắc Mê năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Dự còn có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng BCĐ diễn tập KVPT tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện Mèo Vạc…

28/10/2021
Hội nghị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Mê

BHG - Chiều 27.10, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị diễn tập KVPT huyện Bắc Mê nhằm đánh giá kết quả công tác chuẩn bị diễn tập và triển khai công tác phục vụ diễn tập đạt kết quả tốt. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng BCĐ diễn tập; các đồng chí thành viên trong BCĐ tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê.

27/10/2021