Hà Giang

Nà Đén - thôn bình yên, không có tội phạm, tệ nạn xã hội

19:27, 19/10/2021

BHG - Xã vùng 3 Giáp Trung (Bắc Mê) được chia thành 12 thôn, bản. Là địa bàn giáp ranh với tỉnh Cao Bằng nên công tác bảo đảm an ninh, trật tự tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp… Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các ban, đoàn thể của xã luôn quan tâm đến công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an xã Giáp Trung (Bắc Mê) hướng dẫn các thành viên tổ tự quản thôn Nà Đén các phương án xử lý vụ việc tại cơ sở.
Công an xã Giáp Trung (Bắc Mê) hướng dẫn các thành viên tổ tự quản thôn Nà Đén các phương án xử lý vụ việc tại cơ sở.

Thôn Nà Đén cách trung tâm xã 8 km, có 90 hộ đều là dân tộc Dao sinh sống. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, từng bước xóa bỏ các hủ tục như thách cưới, cúng bói, mê tín dị đoan… Với địa hình chủ yếu là đồi núi cao, khe sâu, dân cư sống rải rác trên các sườn đồi với kinh tế thu nhập chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập thấp, cuộc sống đồng bào gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân còn hạn chế, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản.

Tháng 8.2018, UBND xã Giáp Trung thành lập mô hình “Thôn bình yên, không có tội phạm, không tệ nạn” gồm 9 thành viên trong tổ tự quản hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn của lực lượng Công an xã. Thực hiện nhiệm vụ, các thành viên trong tổ tự quản nêu cao tinh thần trách nhiệm, định kỳ mỗi tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá những kết quả thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo phù hợp với thực tiễn từng thời điểm của địa phương. Theo đánh giá chung, qua 3 năm thành lập và đi vào hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ đầu năm đến nay, các hoạt động được duy trì tích cực: Tổ chức được 8 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với hơn 560 lượt người tham gia với các nội dung về Luật An toàn giao thông; phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kế hoạch hóa gia đình; quản lý rừng, quản lý đất đai. Phối hợp với Công an xã và dân quân tự vệ tuần tra, kiểm soát trong thôn được 18 lượt, phát hiện 11 người lạ mặt vào địa bàn, nhắc nhở các gia đình ăn uống, mở nhạc to quá giờ. Bên cạnh đó, các thành viên thường xuyên bám địa bàn, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong nhân dân.

Anh Phàn Văn Tiến, Trưởng thôn Nà Đén cho biết: Từ khi thành lập đến nay, tổ tự quản đã tổ chức hòa giải 6 vụ việc tranh chấp đất đai, nguồn nước, say rượu bia gây rối trật tự, bạo lực gia đình; cung cấp cho Công an xã 9 tin có giá trị phản ánh các vụ việc, hành vi vi phạm về ANTT trên địa bàn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác răn đe, cảm hóa, giáo dục 3 đối tượng uống rượu bê tha; ngoài ra vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình có nguy cơ sạt lở sang nơi ở mới, huy động nhân dân tu sửa đường sá, quyên góp giúp đỡ các gia đình khó khăn, xóa bỏ các hủ tục…

Đánh giá về hiệu quả của mô hình, ông Đặng Văn Dâu, Chủ tịch UBND xã Giáp Trung chia sẻ: thông qua hoạt động của mô hình tự quản về ANTT đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật và tinh thần “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” trong từng gia đình; tình làng, nghĩa xóm được khơi dậy và ngày càng gắn bó, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, tạo sự ổn định về ANTT và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, mô hình “Thôn bình yên không có tội phạm, không tệ nạn” thôn Nà Đén, xã Giáp Trung đạt được nhiều kết quả tích cực, tệ nạn xã hội được đẩy lùi, tình hình an ninh, trật tự ổn định, bà con trong thôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bài, ảnh: Kỳ Long (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bản Ngò xây dựng Chi bộ Quân sự vững mạnh

BHG - Nhiều năm qua Chi bộ Quân sự xã Bản Ngò (Xín Mần) đã lãnh đạo làm chuyển biến công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương; nâng cao năng lực, trách nhiệm, tác phong chỉ huy cho nhiều cán bộ quân sự ở cơ sở; khẳng định vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên và lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) tích cực huấn luyện, tham gia giúp nhau phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…

30/09/2021
Chung sức chiến thắng đại dịch

BHG - Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động, Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) tổ chức quán triệt cho mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nhận thức sâu sắc tinh thần "Chống dịch như chống giặc", đồng thời đề ra các mục tiêu, giải pháp để thực hiện hiệu quả phong trào.

29/09/2021
Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - "Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 những nữ quân nhân thuộc Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, cùng nhau khắc phục khó khăn, thi đua thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần cùng LLVT tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc". Đó là nhận xét của lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

29/09/2021
Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

BHG - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ, trong đó, nhiệm vụ đầu tiên chính là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh nói chung và Chi bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. 

28/09/2021