Nâng cao đời sống bộ đội ở Ban Chỉ huy Quân sự Xín Mần

08:32, 26/08/2021

BHG - Thời gian qua, công tác bảo đảm hậu cần của Ban CHQS huyện Xín Mần gặp không ít khó khăn, thời tiết khắc nghiệt và đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tăng gia, chăn nuôi. Song với sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giá trị tăng gia sản xuất được giữ vững, đời sống của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên.

Thu hoạch bí xanh.
Thu hoạch bí xanh.

Để phong trào thi đua phát triển sâu rộng, Đảng ủy, Ban CHQS huyện  quán triệt, triển khai chặt chẽ nhiều phong trào cụ thể, như: “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Đơn vị tăng gia sản xuất giỏi”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”... Đặc biệt, các hoạt động luôn được gắn với phong trào thi đua Quyết thắng, thực hiện một cách đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần phục vụ sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các văn kiện, kế hoạch hậu cần sát, đúng với tình hình nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng chính quy công tác quân nhu, trọng tâm là chính quy nhà ăn, nhà bếp; bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn định lượng cho bộ đội; tổ chức tốt việc khai thác tạo nguồn, kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất tại chỗ; phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tích cực cải tiến việc chế biến thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng bữa ăn của bộ đội và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Từ việc đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đến nay, Ban CHQS huyện đã cung cấp đủ 80% rau xanh và một phần nguồn thực phẩm tại chỗ, đáp ứng 40-50% nhu cầu ăn hàng ngày tại bếp, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội. Công tác doanh trại, xây dựng cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu nơi ở, doanh cụ, dụng cụ và điện, nước cho bộ đội; đảm bảo kịp thời quân trang cho cán bộ, chiến sỹ từ lực lượng thường trực đến lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội được quan tâm, tăng cường khám, chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ bảo đảm quân số khỏe đạt 98%. Đồng thời phối hợp với cơ quan y tế thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% số công dân lên đường nhập ngũ có sức khỏe tốt.

Cũng trong thời gian qua, Ban CHQS huyện Xín Mần không ngừng nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, đề xuất, quản lý, điều hành của người chỉ huy. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần, nhất là đội ngũ nuôi quân, tiếp phẩm, quân y, quản lý, lái xe của đơn vị. Cùng với đó, làm tốt công tác chính sách, quan tâm động viên cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần; rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, sổ sách, bảng biểu, mẫu biểu thống kê công tác hậu cần - tài chính. 

Thượng tá Trần Văn Chiến, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Xín Mần cho biết: Việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban CHQS huyện, nhờ đó đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, vững chắc. Tích cực, chủ động đề ra nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, đi vào nền nếp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Ban CHQS huyện Xín Mần tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và chỉ lệnh công tác hậu cần của các cấp. Chủ động thực hiện tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Duy trì, quản lý chặt chẽ lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp bảo đảm đúng, đủ, kịp thời hậu cần cho hoạt động của LLVT huyện.

Với những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao. 

Bài, ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ mới

BHG - Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và gần gũi, động viên, chia sẻ giúp chiến sĩ mới vượt qua khó khăn là bài học kinh nghiệm của Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh qua mỗi mùa huấn luyện. Nhờ thực hiện tốt công tác này, Từ năm 2019 đến nay, đơn vị không để xảy ra trường hợp nào đào ngũ, vi phạm kỷ luật và quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%.

30/07/2021
"Lá chắn thép"nơi biên giới Sơn Vĩ

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

29/07/2021
Bảo đảm tốt vũ khí, khí tài trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm đầy đủ vũ khí, khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

27/07/2021
Phụ nữ Biên phòng "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ; xứng đáng với danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

27/07/2021