Hà Giang

Camera an ninh giữ bình yên làng quê Tân Trịnh

16:21, 20/08/2021

BHG - Từ một điểm nóng về tình hình an ninh, trật tự (ANTT), sau khi được lắp đặt hệ thống giám sát camera an ninh, làng quê xã Tân Trịnh (Quang Bình) trở nên bình yên hơn, nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn, đảm bảo ANTT.

Nhờ có hệ thống camera an ninh, xã Tân Trịnh (Quang Bình) theo dõi, giám sát được tình hình ANTT trên địa bàn.
Nhờ có hệ thống camera an ninh, xã Tân Trịnh (Quang Bình) theo dõi, giám sát được tình hình ANTT trên địa bàn.

Nằm ở cửa ngõ huyện Quang Bình, xã Tân Trịnh chạy dọc theo Quốc lộ 279 với chiều dài 5 km, có nhiều thôn giáp ranh với các xã lân cận, đồng bào các dân tộc Pà Thẻn, Tày, Dao, Kinh sống xen kẽ. Những năm gần đây, cùng với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, lưu thông hàng hóa, đi kèm với đó là ANTT cũng diễn biến phức tạp. Tình trạng trộm cắp tài sản, tệ nạn xã hội, mất an toàn giao thông vẫn xảy ra, gây lo lắng, bức xúc cho nhân dân. Từ những vấn đề trên, xã tuyên truyền, vận động xã hội hóa, huy động mỗi hộ dân đóng góp 20 nghìn đồng để lắp camera an ninh tại những khu vực trọng điểm, ngã ba, ngã tư trên trục đường Quốc lộ 279.

Ông Vũ Tân Tiến, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Tân Lập cho hay: “Thôn chúng tôi đi đầu trong công tác xã hội hóa, có những gia đình tự nguyện ủng hộ 100 nghìn đồng để lắp đặt camera an ninh. Nhờ sự hưởng ứng tích cực của bà con, thôn được trang bị 2 chiếc camera giữa ngã 3 đường rẽ đi xã Xuân Minh và đường xuống bờ sông đi xã Bằng Lang. Đây là điểm phức tạp nhất của xã vì gần chợ, nhiều hàng quán, tội phạm dễ lẩn tránh, tẩu thoát. Kể từ khi hệ thống camera đi vào hoạt động, tình trạng thanh niên tụ tập vào buổi tối, gây rối, mất ANTT nơi công cộng giảm đáng kể. Người dân trong thôn yên tâm làm ăn, sinh sống, có sự việc phát sinh chúng tôi báo tin ngay cho lực lượng Công an xã giải quyết”.

Sau 3 tháng triển khai, đến nay, xã Tân Trịnh đã trang bị các trang thiết bị phục vụ quá trình theo dõi, giám sát tình hình ANTT trên địa bàn; lắp đặt được 6 camera trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, với tổng kinh phí xã hội hóa 36 triệu đồng. Mô hình camera đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Nhờ có các “mắt thần”, công an xã nhanh chóng phát hiện, lập biên bản 1 vụ trộm cắp tài sản, nhắc nhở nhiều công dân không đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thiếu tá Giàng Mí Phủng, Trưởng Công an xã Tân Trịnh cho biết: “Cùng với việc lắp đặt camera an ninh, chúng tôi thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của xã tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không trộm cắp tài sản, bạo lực gia đình, tảo hôn, khai thác khoáng sản, sử dụng súng tự chế và không tham gia vào các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua đó, đoàn kết, tập hợp quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp đỡ nhau thoát nghèo, xóa bỏ tập quán lạc hậu, phát huy giá trị truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp, hạn chế tiêu cực trong xã hội”.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2016 - 2021, những năm qua, Công an huyện Quang Bình xây dựng, nhân rộng hàng chục mô hình tự quản về ANTT. Trong đó, mô hình camera an ninh của xã Tân Trịnh là mô hình mới, làm điểm của huyện, vừa ứng dụng được công nghệ thông tin vào hoạt động giám sát, vừa kiểm soát được ANTT. Một số xã như: Vĩ Thượng, Bằng Lang đang học tập, nhân rộng để bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân, góp phần giữ vững, ổn định ANTT tại địa phương.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho chiến sĩ mới

BHG - Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và gần gũi, động viên, chia sẻ giúp chiến sĩ mới vượt qua khó khăn là bài học kinh nghiệm của Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh qua mỗi mùa huấn luyện. Nhờ thực hiện tốt công tác này, Từ năm 2019 đến nay, đơn vị không để xảy ra trường hợp nào đào ngũ, vi phạm kỷ luật và quân số tham gia huấn luyện đạt trên 98%.

30/07/2021
"Lá chắn thép"nơi biên giới Sơn Vĩ

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiếp tục ngày đêm căng mình trên vùng biên giới, vừa thực hiện bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

29/07/2021
Phụ nữ Biên phòng "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

BHG - Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ; xứng đáng với danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

27/07/2021
Bảo đảm tốt vũ khí, khí tài trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu

BHG - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, khí tài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Bước vào mùa huấn luyện năm 2021, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, Bộ CHQS tỉnh đã bảo đảm đầy đủ vũ khí, khí tài phục vụ huấn luyện, SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

27/07/2021