Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về thực hiện Nghị định số 03

12:56, 16/07/2021

BHG - Sáng 16.7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc về thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ Trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị Quân sự, Công an và Biên phòng tỉnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang
Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy T.Ư và Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng quân đội và công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh (QP-AN), không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước. Hai đơn vị đã phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn… góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KT-XH và đối ngoại của đất nước. Những kết quả nổi bật trong phối hợp công tác giữa hai lực lượng theo Nghị định số 03 của Chính phủ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Đối với tỉnh Hà Giang, 3 đơn vị (Quân sự, Công an, Biên phòng) đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định 03 của Chính phủ; hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao. Nổi bật của 3 lực lượng cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng được trên 375 cuộc với hơn 50.200 lượt người tham gia. Bồi dưỡng kiến thức, QP-AN cho hơn 2.100 đồng chí và trên 17.500 học sinh, sinh viên. Tổ chức tuần tra biên giới được 564 lần với 2.263 chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, 1.699 quân dân tham gia… Qua đó góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi phát triển KT-XH tại địa phương.

Kết luận tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng của 2 Bộ và các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt trong công tác phối hợp. Đồng thời, đề nghị 2 Bộ tập trung rà soát, bổ sung kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, các phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước. Thiết lập cung cấp trao đổi thông tin cho nhau về phòng chống tội phạm, tình hình địa bàn, nội bộ. Thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN. Phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng biển và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp trong tình hình cuối năm 2021. Hai lực lượng cần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện có hiệu quả việc đưa tin người tốt, việc tốt của cán bộ chiến sỹ của 2 lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ không để kẻ xấu lợi dụng, chia rẽ hạ thấp uy tín của lực lượng vũ trang…

Tin, ảnh: Văn Quân


Cùng chuyên mục

Hoàn thành tốt khóa huấn luyện

BHG - Có mặt tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh những ngày đầu tháng 6, chúng tôi cảm nhận không khí luyện tập hăng say của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Sau gần 3 tháng học tập, rèn luyện, các chiến sĩ mới đã hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, tự tin giành kết quả tốt nhất.

28/06/2021
Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua đột kích

BHG - Sáng 28.6, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề "Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TB-21 của LLVT Quân khu 2. Dự buổi lễ có Thượng tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

28/06/2021
Ghi nhận từ Hội thi Báo cáo viên giỏi

BHG - Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021 do Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức, được đánh giá là hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp trong LLVT tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng trong tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần xây dựng LLVT tỉnh luôn vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

26/06/2021
Đảng bộ Quân sự tỉnh đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

BHG - Ngay sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được ban hành, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Giang đã xác định: Học tập và làm theo "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là cơ sở quan trọng, là biện pháp tốt nhất để tiếp tục xây dựng đội ngũ đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh (TSVM), tạo sức mạnh tổng hợp để LLVT tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

25/06/2021