Hà Giang

Tự hào góp phần bảo vệ bình yên của Tổ quốc

21:52, 02/03/2021

BHG - Phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng (BÐBP) Việt Nam Anh hùng, 62 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh BÐBP, Tỉnh ủy, HÐND, UBND tỉnh, BÐBP Hà Giang đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. 

Đại tá Vàng Đình Chiến kiểm tra chốt phòng, chống dịch tại Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì).
Đại tá Vàng Đình Chiến kiểm tra chốt phòng, chống dịch tại Đồn Biên phòng Bản Máy (Hoàng Su Phì).

BĐBP Hà Giang có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới dài 277,556 km, với tổng số 442 mốc quốc giới, từ Mốc 172 xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) đến Mốc 519/2 xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc). Trong năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 Văn kiện pháp lý; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức hàng nghìn lần tuần tra, bảo vệ biên giới với gần chục nghìn lượt bộ đội, dân quân, công an tham gia... Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các kế hoạch bảo đảm ANTT, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; trọng tâm là đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với phương châm “chống dịch như chống giặc”, lực lượng BĐBP tỉnh không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm tuần tra, canh gác, thu dung người xuất, nhập cảnh trái phép vào khu cách ly. Sự tận tụy trong cuộc chiến chống dịch của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ biên phòng cùng các lực lượng chức năng và người dân vùng biên Hà Giang đã tạo thành lá chắn vững chắc trên tuyến đầu ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 qua biên giới. Ngay khi dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP tỉnh; ban hành các quyết định về việc tạm dừng, gia hạn tạm dừng các hoạt động qua lại tại cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn biên giới của tỉnh theo thẩm quyền; kế hoạch về triển khai hoạt động ứng phó, tăng cường sử dụng lực lượng và công tác đảm bảo quân y phòng, chống dịch Covid-19; phương án về xử lý tình huống công dân Trung Quốc di chuyển tránh dịch từ vùng dịch qua biên giới vào địa bàn tỉnh; thành lập 2 tổ cơ động tại cơ quan Bộ Chỉ huy, sẵn sàng xử lý khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương thành lập 64 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động, với 285 cán bộ, chiến sỹ BĐBP và 166 cán bộ công an, dân quân, y tế tham gia, tập trung thực hiện nhiệm vụ tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Qua đó đã phát hiện, đưa vào khu vực cách ly tổng số 9.838 người, trong đó nhập cảnh trái phép 8.250 trường hợp; vận động, thuyết phục và buộc quay lại 18 vụ/149 công dân có ý định xuất cảnh trái phép; 3 vụ/9 công dân có ý định nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Với địa hình thuận lợi, giao thông thuận tiện cho giao thương qua lại giữa hai nước, kinh tế - xã hội tại địa phương đã có những bước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên, đi kèm với những thuận lợi về địa hình cũng là điều kiện nảy sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như tội phạm về ma túy, mua bán người, vận chuyển trái phép pháo nổ, buôn lậu... Từ thực tiễn đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các Đồn biên phòng xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Thực hiện công tác điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền của BĐBP, không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội, không để xảy ra vi phạm gây khiếu kiện. Trong năm 2020, đã xác lập và đấu tranh thành công 4 chuyên án, trong đó 3 chuyên án về mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân bị lừa bán và 1 chuyên án về ngăn chặn hoạt động tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài...

Công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu được thực hiện theo đúng quy định về cải cách hành chính; tiến hành các thủ tục nhanh chóng, chính xác; chấn chỉnh và duy trì thực hiện nghiêm công tác quản lý, kiểm soát cửa khẩu; phối hợp với Viettel Chi nhánh Hà Giang tiến hành khảo sát nhu cầu và dự kiến lộ trình đầu tư trang bị công nghệ thông tin, camera quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Tham mưu BĐBP. Thông qua tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở trên biên giới đã phát hiện 939 vụ/7.222 người vi phạm quy định về xuất, nhập cảnh, cư trú, đi lại trong khu vực biên giới... Thường xuyên tiến hành gặp gỡ, trao đổi qua đường dây nóng với lực lượng quản lý biên giới phía đối diện để phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. 

Ngoài việc thực hiện “nhiệm vụ kép” quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào nội địa, BĐBP tỉnh còn thực hiện hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua, như: Chung sức xây dựng NTM; chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; bò giống giúp người nghèo nơi biên giới; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn khu vực biên giới; đồng hành cùng phụ nữ biên cương... Phát huy vai trò, hiệu quả cán bộ chủ trì Đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện biên giới; cán bộ tăng cường xã, đảng viên Đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ ở khu vực biên giới. Tham mưu cho các xã, thị trấn biên giới duy trì hoạt động thường xuyên của 19 cụm kết nghĩa dân cư hai bên biên giới...

Ghi nhận những đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sĩ, năm 2020, BĐBP tỉnh ta vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng” toàn quân cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. Song, phần thưởng lớn nhất đối với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Giang là tình cảm tin yêu, gắn bó mà đồng bào các dân tộc vùng biên giới dành cho lực lượng.

Đại tá Vàng Đình Chiến Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

An ninh, trật tự tại Đại hội XIII được triển khai tốt, bài bản

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhận thấy các lực lượng đã triển khai tốt theo đúng các phương án và đạt kết quả rất nổi bật.

29/01/2021
Mệnh lệnh từ trái tim

BHG - Tỉnh ta có đường biên giới dài tới 277,556 km, chiếm gần 30% tổng chiều dài đường biên giới Việt - Trung. Chính vì vậy đã Ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

27/02/2021
Trên đỉnh Cao Mã Pờ

BHG - Hơn 1 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, lực lượng BĐBP toàn tỉnh đã triển khai ứng trực, căng mình chống dịch. Tại Trạm kiểm soát biên phòng (KSBP) Cao Mã Pờ, thuộc Đồn Biên phòng Tùng Vài (Quản Bạ), các chiến sỹ vừa nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.

27/02/2021
Hoàng Su Phì sẵn sàng cho Ngày hội tòng quân

BHG - Ngày 3.3 tới, 107 thanh niên ưu tú huyện Hoàng Su Phì sẽ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hiện, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các thanh niên nhận Lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

26/02/2021