Hà Giang

Tổng kết Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng Cụm 1 của Bộ đội Biên phòng

18:12, 15/09/2020

BHG - Ngày 15.9 tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tỉnh, Cụm thi đua số 1 – Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có: Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP. Lãnh đạo bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và tỉnh Hà Giang.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị.
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP phát biểu tại hội nghị.

Công tác TĐKT và phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua số 1 được Bộ đội biên phòng 8 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và tỉnh Hà Giang, triển khai tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả, tạo động lực làm chuyển biến các mặt công tác. Các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác Biên phòng, kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả các vụ việc xảy ra bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng, triển khai các hoạt động kết nghĩa, giao lưu về chính trị. Làm tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới. Tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. BĐBP đã phối hợp tốt với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid - 19. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ vượt khó, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ tư lệnh BĐBP trao cờ cho BĐBP tỉnh Hà Giang làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1.
Bộ tư lệnh BĐBP trao cờ cho BĐBP tỉnh Hà Giang làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 1.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh BĐBP đề nghị: Cụm thi đua số 1 tăng cường đổi mới công tác TĐKT, thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc tình hình, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Biên phòng; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc. Thực hiện tốt phong trào thi đua, cuộc vận động trộng tâm là lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Trước khi tổ chức hội nghị, các đại biểu Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam và chỉ huy BĐBP 8 tỉnh Cụm thi đua số 1 đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tại điểm cao 468, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Tin, ảnh: Văn Quân


Cùng chuyên mục

Giữ bình yên miền sơn cước

BHG - Trước tính chất và mức độ nguy hiểm của ma túy, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc đã, đang tăng cường công tác phòng, chống ma túy; nhằm giữ bình yên cho miền sơn cước này. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc thường xuyên đối mặt với không ít khó khăn. Do địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, với đường biên giáp Trung Quốc dài hơn 41 km cùng nhiều đường mòn, lối mở đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sơ hở để xuất, nhập cảnh trái phép. 

31/08/2020
Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm

BHG - Ngày 30.7, Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, với chủ đề "Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng".  

 

30/07/2020
Căng mình ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 ngay từ cửa ngõ biên giới

BHG - Trong những ngày này, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều công dân Việt Nam ở Trung Quốc đã tìm mọi cách trở về qua các đường mòn, lối mở biên giới. Với ý định nhập cảnh trái phép để tránh sự kiểm soát của lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP). Chính vì thế cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) đã phải căng mình túc trực 24/24 nhằm kịp thời phát hiện cách ly tập trung, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

30/07/2020
Duy trì hiệu quả Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng

BHG - Những năm qua, việc duy trì Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

 

28/08/2020