Chống biểu hiện quân phiệt, phân biệt đối xử giữa cán bộ và chiến sỹ

15:52, 25/09/2020

BHG - Trong Quân đội, biểu hiện quân phiệt, phân biệt đối xử giữa cán bộ và chiến sỹ (CBCS) gây nhiều hệ lụy, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, gây tâm lý hoang mang, ảnh hưởng đến công tác chấp hành kỷ luật. Việc tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Trong LLVT tỉnh, công ước này đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với việc phòng, chống quân phiệt, phân biệt đối xử giữa CBCS, đơn vị đoàn kết, thống nhất cùng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.  

Duy trì các hoạt động tập thể gắn kết giữa cán bộ và chiến sỹ.
Duy trì các hoạt động tập thể gắn kết giữa cán bộ và chiến sỹ.

Để thực hiện tốt việc chống biểu hiện quân phiệt, phân biệt đối xử giữa CBCS, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết lãnh, chỉ đạo nhằm giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong LLVT tỉnh. Phong trào “Cán bộ, đảng viên gương mẫu, dìu dắt cấp dưới cùng tiến bộ” đã tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của CBCS, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo khắc phục dứt điểm những yếu kém, khuyết điểm, bảo đảm giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, chống quân phiệt, phân biệt đối xử giữa CBCS. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, định hướng tư tưởng, như: “Bàn biện pháp chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị”; “Phát huy phẩm chất yêu thương đồng chí, đồng đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”; “Đề cao trách nhiệm, đổi mới phương pháp tác phong, giải quyết tốt mối quan hệ công tác”... Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức đọc báo pháp luật, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, thi tìm hiểu pháp luật, duy trì hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật và các thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật... Trong thực hiện, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đơn vị. Chế độ nắm, dự báo, định hướng tư tưởng bộ đội được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm, phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời, triệt để tư tưởng tiêu cực mới nảy sinh. Thực hiện đồng bộ các khâu: Nắm, quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng; nội dung nắm, quản lý tư tưởng bộ đội được tiến hành toàn diện, chú trọng nắm tâm tư, nguyện vọng, mối quan hệ của bộ đội để quản lý; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, giữa đơn vị với chính quyền, đoàn thể địa phương và gia đình để giáo dục, nắm và quản lý tư tưởng bộ đội. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ CBCS khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó với đơn vị.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chủ động đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, văn hóa xấu độc,… thẩm thấu vào đơn vị. Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh để CBCS tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nề nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị.

Bài, ảnh: Đăng Khoa


Cùng chuyên mục

Giữ bình yên miền sơn cước

BHG - Trước tính chất và mức độ nguy hiểm của ma túy, lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc đã, đang tăng cường công tác phòng, chống ma túy; nhằm giữ bình yên cho miền sơn cước này. Trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc thường xuyên đối mặt với không ít khó khăn. Do địa hình phức tạp và bị chia cắt mạnh, với đường biên giáp Trung Quốc dài hơn 41 km cùng nhiều đường mòn, lối mở đã tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng sơ hở để xuất, nhập cảnh trái phép. 

31/08/2020
Công bố Quyết định bổ nhiệm các Phó Giám đốc Công an tỉnh

BHG - Ngày 28.8, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Thiếu tướng Dương Danh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại (Bộ Công an); đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

 

28/08/2020
Duy trì hiệu quả Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng

BHG - Những năm qua, việc duy trì Ngày chính trị và văn hóa tinh thần hàng tháng được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm, triển khai toàn diện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh trong đơn vị.

 

28/08/2020
Ghi nhận từ Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị

BHG - Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 do Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức, là một trong những hoạt động thiết thực để đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp trong LLVT tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị (GDCT); góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

28/08/2020