Hà Giang

Xây dựng lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống

08:51, 14/05/2020

BHG - Ngay khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) đợt 1 cho các cơ quan: UBKT - Thanh tra tỉnh, Báo Hà Giang, Trường Chính trị, Viễn thông… Do yêu cầu, tính chất công việc, thời tiết diễn biến thất thường, nhưng từ sự chỉ đạo chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, giáo án, thao trường bãi tập; nội dung luôn được đổi mới theo phương pháp củng cố tới đâu tiến hành tới đó nên đợt huấn luyện thành công, lập thành tích chào mừng Đại hội X, Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Tự vệ các cơ quan luyện tập bắn đạn thật.
Tự vệ các cơ quan luyện tập bắn đạn thật.

Thời gian qua, ĐBQS thành phố luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc luyện tập, diễn tập; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng; nâng cao trình độ vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của LLVT, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, góp phần đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Đồng thời, luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, gắn với tình hình thực tiễn. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Quán triệt, thực hiện nghiêm quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, lực lượng thường trực của Ban CHQS thành phố ngày càng tinh gọn, hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đúng luật, tỷ lệ đạt 2,79% dân số. Các xã, phường có trung đội dân quân; thôn, tổ dân phố có tiểu đội, tổ dân quân; 100% đầu mối cơ quan đều tổ chức lực lượng tự vệ. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) xây dựng theo hướng “vững mạnh, hùng hậu”, được đăng ký, quản lý chặt chẽ theo pháp lệnh.

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, Ban CHQS thành phố đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thường trực và đơn vị DBĐV, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 năm qua, Ban CHQS thành phố đã tổ chức huấn luyện cho 361 lượt cơ sở DQTV, đạt 100% đầu mối, đảm bảo đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định; tổ chức, tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt.

Trong xây dựng Đảng, qua đánh giá hàng năm, 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới trong các lực lượng được cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Từ năm 2015 đến nay, có 153 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên trong DQTV lên trên 50%, DBĐV trên 32%.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Ban CHQS thành phố đã lãnh đạo đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ những kết quả đạt được, ĐBQS thành phố xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025: nâng cao chất lượng huấn luyện; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật. Mục tiêu đặt ra: xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống; tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì, quản lý, chỉ huy, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong mọi tình huống.

    Bài ảnh: Thiên Thanh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

BHG - Quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 168 của Đảng ủy Quân khu và Kế hoạch số 478 của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp,  tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức đại hội, tập trung chuẩn bị tổ chức cho Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

28/04/2020
Ngành Hậu cần làm theo lời Bác

BHG - Thực hiện phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"; 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hậu cần; bảo đảm đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp và các nhiệm vụ đột xuất; nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, bảo đảm LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

27/03/2020
Đảng bộ Quân sự tỉnh làm tốt các bước chuẩn bị đại hội

BHG - Vinh dự được Đảng bộ Quân khu 2 lựa chọn là Đảng bộ tổ chức Đại hội trước, rút kinh nghiệm toàn Ðại hội Ðảng bộ Quân khu; những ngày này,  bên cạnh công tác huấn luyện SSCĐ và các nhiệm vụ thường xuyên; tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Quân sự tỉnh đang nỗ lực tích cực tập trung nguồn lực, trí tuệ để hoàn tất công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

27/03/2020
Ghi từ Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân

BHG  - Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương, trong chuyến công tác ra với các nhà giàn DK1 và Vùng 2 Hải quân hồi đầu năm nay, đại diện cho những người làm báo ở Hà Giang, nhà báo Phương Hoa của Báo Hà Giang có dịp được tìm hiểu, ghi lại những nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167 – Vùng 2 Hải quân. Dưới đây là những cảm nhận sâu sắc của nhà báo Phương Hoa về công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như hoạt động tăng gia của cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 167.  

 

27/03/2020