Hà Giang

Ghi ở Trung đoàn 877

14:19, 19/12/2019

BHG - Chiều cuối năm, hoàng hôn trải ánh vàng mượt như lụa xuống khu vực thao trường hỗn hợp của Trung đoàn 877 (Bộ CHQS tỉnh). Có thế tựa vào chân núi đá Mỏ Neo, khu vực thao trường được đầu tư quy mô, bài bản, tích hợp đủ các khu vực bắn đạn K54, AK, súng cối, hầm hào, công sự, lô cốt và cả vị trí đỗ trực thăng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trò chuyện với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tại Trung đoàn 877.                          Ảnh: PHƯƠNG HOA
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trò chuyện với các thế hệ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh tại Trung đoàn 877. Ảnh: PHƯƠNG HOA

Thượng tá Đoàn Trọng Thân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 877, cho biết: “Trung đoàn vinh dự được lãnh đạo các cấp lựa chọn đầu tư điểm đầu tiên ở Quân khu 2, xây dựng cơ bản thao trường hỗn hợp theo hướng hiện đại”.

Chúng tôi cùng Thượng tá Đoàn Trọng Thân đi tham quan một lượt thao trường và quan sát bộ đội luyện tập các khoa mục chiến thuật. Đến từng trung đội, Thượng tá Đoàn Trọng Thân kiểm tra giáo án, thỉnh thoảng anh chấn chỉnh bộ đội trong một vài động tác chiến thuật. Quay về phía chúng tôi, anh vui vẻ nói: Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Huấn luyện bộ đội càng tỉ mỉ, kỹ lưỡng trong từng động tác càng trau rèn được bản lĩnh, sự tinh nhuệ của bộ đội. Bài học đó tôi hiểu thấm thía, sâu sắc qua lịch sử 40 năm chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn.

Được biết, thành lập ngày 15.10.1979, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đã bám sát vào dân, vừa chiến đấu vừa sản xuất, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Kiên cường - Chiến thắng” ngày càng được các thế hệ nối tiếp của Trung đoàn giữ vững và phát huy.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Luân, nguyên Tham mưu phó Trung đoàn 877, những năm 1982-1989, để vượt qua khó khăn, thách thức, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn tăng cường bộ đội giúp dân sửa chữa, củng cố hệ thống kênh mương, trồng và thu hoạch hoa màu, cùng chính quyền địa phương phát động phong trào “Tuổi trẻ làm chủ đường biên”, “Luống rau nuôi quân, luống rau tình nghĩa”, nhờ vậy tình quân dân giữa các đơn vị thuộc Trung đoàn 877 với các cấp ở địa phương ba huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh ngày càng keo sơn, từng cột mốc, mét đất đường biên thêm được giữ vững.

Năm 2018 và những năm trước đó, mỗi khi người dân trên địa bàn tỉnh gặp thiên tai, bão lũ, các chiến sỹ Trung đoàn 877 đều có mặt kịp thời, đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân. Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng tích cực tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”; phối hợp với xã Minh Sơn (Bắc Mê), Kim Thạch (Vị Xuyên) bê tông hóa gần 1.000 m đường. Con đường mới giúp đi lại dễ dàng, giao thương hàng hóa tiện lợi, mang no ấm đến cho người dân.

Hầu hết các nhiệm vụ dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh, cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 877 đều là lực lượng tiên phong. Tin rằng trong thời gian tới, Trung đoàn 877 sẽ có nhiều phong trào, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân, góp phần xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp.

ĐÌNH TRỌNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo xây dựng cuốn sách "Ký ức hào hùng miền cực Bắc" tập 4

BHG -  Ngày 29.10, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội thảo về xây dựng cuốn sách "Ký ức hào hùng miền cực Bắc - tập 4" nhằm thẩm định và củng cố thêm nguồn tư liệu, lấy ý kiến tham gia đóng góp của các nhân chứng để bổ sung, hoàn chỉnh cuốn sách.

 

29/10/2019
Quản Bạ xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh

BHG - Trong những năm qua, huyện Quản Bạ luôn quán triệt sâu sắc yêu cầu nhiệm vụ và chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chuyển biến rõ nhất là nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về yêu cầu, nhiệm vụ thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các chế độ quy định trong sinh hoạt Đảng…

 

27/11/2019
Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo

BHG - Phát huy truyền thống "Dạy tốt, học tốt, đánh thắng", những năm qua, Trường Quân sự tỉnh không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, rèn nghiêm" đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, phát triển toàn diện cả về quy mô, đối tượng và chất lượng.

 

27/11/2019
Thực hiện Cuộc vận động 50 ở Bộ CHQS tỉnh

BHG - Giai đoạn 2015 - 2019, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông" (Cuộc vận động 50) của Bộ CHQS tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Vũ khí, trang bị kỹ thuật, trang bị vật chất của các ngành từng bước được đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

27/11/2019