Hà Giang

Hoàn thành diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh

14:32, 11/09/2019

BHG - Sáng 11.9, tại Trường Quân sự tỉnh, tỉnh ta phối hợp với BCĐ diễn tập Quân khu 2 tổ chức rút kinh nghiệm và bế mạc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019.

Chương trình diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 diễn ra từ ngày 9 – 11.9, có sự tham dự và chỉ đạo của Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng BCĐ diễn tập Quân khu; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư, Quân khu 2. Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tham gia và theo dõi diễn tập còn có lãnh đạo một số tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ...; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố…

 

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập.
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập được thực hiện theo cơ chế “một bên ba cấp” (tỉnh, thành phố Hà Giang và phường Nguyễn Trãi) và chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Đây là hoạt động được tổ chức thường xuyên nhằm huy động sức mạnh tập thể của địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, vai trò của các ngành, đoàn thể chính trị xã hội và trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của LLVT; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại lễ bế mạc diễn tập.


Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm, bế mạc diễn tập, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị diễn tập của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh tỉnh ta là tỉnh đầu tiên đưa nội dung tác chiến không gian mạng vào chương trình diễn tập; công tác chỉ đạo, chủ trì các nội dung diễn tập được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt, nhuần nhuyễn; hoạt động hiệp đồng tác chiến của các lực lượng có độ chính xác cao; đảm bảo tốt an ninh, an toàn và hoạt động tuyên truyền trong thời gian diễn tập… Tư lệnh Quân khu 2 thông tin BCĐ diễn tập Quân khu 2 đánh giá cuộc diễn tập đạt 9,28 điểm, đạt loại Xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 2 động viên lực lượng vũ trang trước khi thực hành tác chiến phòng thủ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 2 động viên lực lượng vũ trang trước khi thực hành tác chiến phòng thủ

Trung tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu tỉnh ta tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của T.Ư về công tác đảm bảo QP – AN, xây dựng khu vực phòng thủ; đẩy mạnh phát triển kinh tế, lấy phát triển KT – XH là trọng tâm trong đảm bảo QP - AN; giữ gìn phát huy văn hóa dân tộc, củng cố tiềm lực QP - AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, nhất là ở các địa phương biên giới; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, phản ứng nhanh khi xảy ra thiên tai, giúp nhân dân khắc phục thiệt hại. Đồng thời nhấn mạnh kết quả diễn tập là cơ sở tốt, góp phần ổn định tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh, giúp tỉnh tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Lãnh đạo Quân khu 2 theo dõi thực hành tác chiến phòng thủ
Lãnh đạo Quân khu 2 theo dõi thực hành tác chiến phòng thủ


Tại Lễ bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, cuộc diễn tập phù hợp với điều kiện, tình hình của tỉnh và đã thành công tốt đẹp, đạt mục tiêu đề ra, nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành T.Ư, Quân khu 2. Bí thư Tỉnh ủy biểu dương sự cố gắng của các thành viên BCĐ diễn tập tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể, thành phố Hà Giang, phường Nguyễn Trãi. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc diễn tập có ý nghĩa hết sức quan trọng, rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP – AN của tỉnh; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động của các LLVT, các sở, ngành và là cơ sở tăng cường tiềm lực KVPT tỉnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra…

Ghi nhận kết quả cuộc diễn tập, Tư lệnh Quân khu 2 và Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 38 cá nhân có thành tích cao trong diễn tập.

Diễn tập tác chiến không gian mạng và đảm bảo thông tin liên lạc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.
Diễn tập tác chiến không gian mạng và đảm bảo thông tin liên lạc trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

 

Diễn tập xử lý tình huống A2: tập trung đông người, giải cứu con tin, xử lý tình huống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Công an tỉnh.
Diễn tập xử lý tình huống A2: tập trung đông người, giải cứu con tin, xử lý tình huống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn của lực lượng Công an tỉnh.
Trung Tướng Phùng Sĩ Tấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập.
Trung Tướng Phùng Sĩ Tấn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong diễn tập.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích cao trong diễn tập
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích cao trong diễn tập

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong diễn tập
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích cao trong diễn tập
 

Tin, ảnh: D.Tuấn – V.Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xã Xín Mần phát huy hiệu quả Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

BHG - Xã Xín Mần là một trong 4 xã biên giới của huyện Xín Mần, toàn xã có 5 thôn, dân cư sống tương đối tập trung và có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 4,772km; trong đó, có 7 mốc chính và 2 mốc phụ. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của xã đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. 

29/08/2019
Lắng nghe để phục vụ nhân dân tốt hơn

BHG - Với mục đích "Lắng nghe ý kiến để phục vụ nhân dân tốt hơn", thời gian qua, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều diễn đàn để lắng nghe những ý kiến đóng góp của người dân. Trong đó, Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" có sức ảnh hưởng lớn, được triển khai hiệu quả nhất. Tại huyện Đồng Văn, diễn đàn được Công an huyện triển khai thực hiện sáng tạo...

29/08/2019
Huyện Xín Mần chú trọng xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

BHG - Quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) trong tình hình mới; thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Xín Mần luôn chú trọng đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo xây dựng và củng cố lực lượng DQTV theo đúng Pháp lệnh.

 

28/08/2019
Chung sức xây dựng Nông thôn mới

BHG - Qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua "LLVT tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới", Bộ CHQS tỉnh đã triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra. Cùng với các cấp, ngành; các đơn vị LLVT đã tích cực xuống cơ sở cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tập chung xây dựng Nông thôn mới (NTM) .

 

28/08/2019