Hà Giang

Vị Xuyên tổng kết 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc

09:31, 24/07/2019

BHG - Chiều 23.7, UBND huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới (PGCMBG) trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (2009 – 2019).

 Toàn cảnh hội nghị Tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền huyện Vị Xuyên.
 Tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền huyện Vị Xuyên.

Huyện Vị Xuyên có 31,252 km đường biên giới, với 44 mốc (trong đó có 41 mốc chính, 3 mốc phụ) tiếp giáp với nước bạn Trung Quốc. Sau khi hoàn thành việc PGCM, 10 năm qua Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới, các phòng ban, cơ quan chức năng của huyện, tổ chức quán triệt, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, tổ chức 520 lượt tuần tra bảo vệ biên giới; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn dân, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nhân dân khu vực biên giới thuộc địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã biên giới cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy và các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân về PGCMBG; tích cực xây dựng, quản lý, tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; duy trì tốt mối quan hệ hoà bình, hữu nghị với địa phương nước bạn. Trên cơ sở đó, phát huy hiệu quả phong toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Tại hội nghị đã có 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện PGCMBG được UBND huyện Vị Xuyên khen thưởng.

Kim Khánh (Đồn BPCKQT Thanh Thủy)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an huyện Vị Xuyên tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

BHG - Ngày 28.6, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

 

29/06/2019
Hoàng Su Phì tổng kết 10 năm công tác phân giới cắm mốc

BHG - Ngày 23.7, tại Đồn Biên phòng Bản Máy, UBND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Dự Hội nghị có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì, Chỉ huy các Đồn Biên phòng Bản Máy, Thàng Tín và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 4 xã biên giới của huyện Hoàng Su Phì.

 

23/07/2019
"Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

BHG - Những năm qua, Cuộc vận động (CVĐ) "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động được các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang tỉnh phấn khởi hưởng ứng. Đến nay, qua 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực để mỗi CBCS ra sức thi đua rèn đức, luyện tài; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

23/07/2019
Cụm thi đua số II sơ kết phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

BHG - Ngày 22.7, tại Công an tỉnh, Cụm thi đua số II (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng  tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo công an các tỉnh trong cụm thi đua số II.

22/07/2019