Hà Giang

"Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

09:33, 23/07/2019

BHG - Những năm qua, Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động được các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang tỉnh phấn khởi hưởng ứng. Đến nay, qua 5 năm triển khai thực hiện, CVĐ đã đem lại hiệu quả thiết thực, trở thành động lực để mỗi CBCS ra sức thi đua rèn đức, luyện tài; khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5 năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh luôn nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của CVĐ và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để mỗi CBCS lực lượng vũ trang tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và xác định rõ những nội dung, chỉ tiêu cụ thể. Từ việc cụ thể hóa nội dung, biện pháp thực hiện CVĐ sát với đặc điểm, nhiệm vụ của  từng cơ quan, đơn vị đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực quyết tâm cao cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong quá trình thực hiện.

Chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên giúp dân làm đường bê tông nông thôn.
Chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên giúp dân làm đường bê tông nông thôn.

Để CVĐ trở thành nền nếp, thường xuyên và lan tỏa trong sinh hoạt hàng ngày của bộ đội; các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã kết hợp và đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, như: Tổ chức tọa đàm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, thi tìm hiểu về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham quan các di tích lịch sử… Qua đó, giúp cho CBCS hiểu rõ hơn về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; từ đó, xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã cụ thể hóa nội dung CVĐ thành những việc làm thiết thực, hiệu quả, như: Phong trào “Mỗi ngày học tập một lời Bác Hồ dạy”, mô hình “Tiểu đội cùng tiến” của Trung đoàn 877; các phong trào “Đơn vị 3 tốt”, “Chi bộ 3 mẫu mực”, “Đơn vị 3 nhất, 3 không” của Ban CHQS huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Xín Mần…

Kết quả thực hiện CVĐ được thể hiện trong thời gian qua, đó là: Các tổ chức đảng tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức trong sạch, vững mạnh;  hàng năm có trên 91% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 77% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ Quân sự tỉnh 5 năm liên tục vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Cùng với đó, các đơn vị còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu; làm chủ các vũ khí, trang bị, kết hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng lực lượng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Nhiều cá nhân, tập thể tích cực thi đua, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; từ đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Trong thực hiện CVĐ, các đơn vị trong toàn lực lượng đã có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận, động viên mỗi quân nhân trở thành một chiến sỹ “dân vận khéo”. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương tích cực đổi mới nội dung, hình thức vận động nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Trong 5 năm, CBCS lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia sửa chữa, làm mới 60 km đường giao thông, 45 km kênh mương; khám, chữa bệnh cho trên 2.000 lượt người, huy động hàng nghìn ngày công giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia chữa cháy rừng, giúp đỡ các gia đình chính sách… Qua đó, đã để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc; góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết quân – dân.

Có thể nói, qua 5 năm thực hiện CVĐ đã tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức, tư tưởng và hành động và tạo động lực để CBCS xác định rõ trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong thời kỳ mới; nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế giảng lớp "Học kỳ trong quân đội" năm 2019

BHG - Ngày 29.6, tại Trường Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bế giảng lớp "Học kì trong quân đội" năm 2019. Đến dự có đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; các bậc phụ huynh và 59 học viên.

 

29/06/2019
Công an huyện Vị Xuyên tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân"

BHG - Ngày 28.6, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Thanh Thủy tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

 

29/06/2019
Bộ CHQS tỉnh phát động thi đua cao điểm "30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng"

BHG - Ngày 27.6, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "30 ngày hành động kiểu mẫu, giành 3 đỉnh cao quyết thắng", chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang Quân khu 2, giai đoạn 2014- 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn An Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

 

27/06/2019
Cụm thi đua số II sơ kết phong trào "Vì an ninh Tổ quốc"

BHG - Ngày 22.7, tại Công an tỉnh, Cụm thi đua số II (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Hà Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng  tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo công an các tỉnh trong cụm thi đua số II.

22/07/2019