Lực lượng Cảnh sát Cơ động vì nhân dân phục vụ
BHG - Ngày 15.4.1974, Bộ Công an tổ chức Lễ thành lập lực lượng Cảnh sát Bảo vệ. Từ đó đến nay, ngày 15.4 trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (CSCĐ). Cùng với các lực lượng trong ngành, tập thể cán bộ, chiến sỹ CSCĐ Công an tỉnh đã không ngừng phấn đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Cảnh sát cơ động thường xuyên rèn luyện kỹ năng thực hiện các bài kiểm tra bắn đạn thật. |
Là lực lượng tiên phong trong chiến đấu và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSCĐ Công an tỉnh đã không quản gian khổ, hy sinh; nêu cao ý chí kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết hiệp đồng cùng các đơn vị lập nên những chiến công xuất sắc, sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng của mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Lực lượng CSCĐ luôn thể hiện rõ là lực lượng vũ trang phản ứng nhanh; ứng trực, tập luyện sẵn sàng ra quân và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đột xuất, như: Tổ chức hành quân dã ngoại đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa; cùng ăn, ở với đồng bào, bám cơ sở, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... Tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt…; ở bất cứ mặt trận nào, lực lượng CSCĐ cũng luôn phát huy tốt phẩm chất cách mạng, ý chí chiến đấu, tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.
Cảnh sát cơ động huấn luyện chó nghiệp vụ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. |
Đối với nhiệm vụ canh gác bảo vệ mục tiêu, lực lượng CSCĐ luôn chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng các phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng của tỉnh; chủ động phối hợp với cơ quan chủ quản tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ mục tiêu, hướng dẫn hàng vạn lượt khách đến liên hệ công tác... Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành chính nhiều vụ vi phạm, xâm phạm an toàn mục tiêu... Từ năm 2015 đến nay, lực lượng CSCĐ đã thực hiện 190.730 ca gác với 198.612 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; bảo vệ an toàn 1.031 cuộc họp, hội nghị quan trọng tổ chức trong mục tiêu; áp tải 267 chuyến hàng đặc biệt đi cơ sở tuyệt đối an toàn. Phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng có hành vi đột nhập trái phép vào các mục tiêu giao cho các lực lượng chức năng giải quyết. Trong công tác thường trực chiến đấu, lực lượng luôn chú trọng việc “Rèn cán, luyện quân”, huấn luyện nâng cao sức chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Nghiên cứu xây dựng nhiều phương án chiến đấu, như: “Phương án chống gây rối, biểu tình, bạo động chính trị; phương án đánh bắt đối tượng giải thoát con tin...”. Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ luyện tập thuần thục và sẵn sàng làm nhiệm vụ được ngay khi có tình huống xấu xảy ra. Duy trì đảm bảo nghiêm công tác ứng trực, luyện tập thuần thục kỹ năng của CSCĐ, cảnh sát đặc nhiệm. Thường xuyên rà soát, bổ sung vào các phương án của lực lượng sát với tình hình thực tế, đảm bảo các loại vũ khí, phương tiện sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu công tác chuyên môn theo chức năng; thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó, hàng năm, đơn vị luôn phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP Hà Giang, Công an huyện Vị Xuyên thực hiện tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh... Tổ chức tập luyện và diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh, như: Phương án đánh bắt đối tượng cướp xe hàng đặc biệt; phương án diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện; phương án đánh bắt, giải cứu con tin... Tại các cuộc diễn tập, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lực lượng CSCĐ còn huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày công tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai..., tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, đưa người già, trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm; giúp nhân dân vận chuyển đồ đạc, tài sản tới nơi an toàn; giúp nhân dân nạo vét bùn đất nơi ở, khơi thông cống rãnh, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ nhân dân làm nhà tạm, lều bạt, hỗ trợ lương, thực phẩm để đảm bảo người dân ổn định cuộc sống.
Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, lãnh Công an tỉnh luôn xác định: Với đặc thù của một đơn vị tập trung vũ trang chiến đấu, chiếm 2/3 là chiến sỹ trẻ; do vậy phải luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đơn vị, đặc biệt là triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình hành động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Ngoài những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt vì cuộc sống bình yên của nhân dân; lực lượng CSCĐ luôn hoàn thành xuất sắc mọi lĩnh vực công tác, như: Quản lý, nuôi dưỡng và sử dụng động vật nghiệp vụ; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công tác pháp chế; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng... Ở lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều hoàn thành trọng trách, được cấp ủy, chính quyền, quần chúng nhân dân yêu mến và tin tưởng.
Phát huy truyền thống 45 năm qua, lực lượng CSCĐ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng; thường xuyên nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn của các các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp. Chủ động xây dựng các phương án chiến đấu, tổ chức luyện tập, diễn tập, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng tác chiến trong mọi tình huống, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, phương tiện; sẵn sàng ra quân nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các cấp, các ngành, dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân...
Bài, ảnh: Nguyễn Lân
Ý kiến bạn đọc