Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ

08:25, 27/03/2019

BHG - Trong những năm qua, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên Bộ CHQS tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu, BTV Tỉnh đoàn; trực tiếp, thường xuyên là Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tổ chức đoàn các cấp được củng cố, kiện toàn và hoạt động nề nếp, hiệu quả; đây là lực lượng trẻ, khoẻ, có nhận thức đúng đắn và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; tích cực tham gia các hoạt động đoàn.

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Minh Sơn (Bắc Mê).
Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Minh Sơn (Bắc Mê).

Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng”, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn không ngừng phấn đấu, đem tài năng, trí tuệ đóng góp nhiều thành tích xuất sắc, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, năm 2018 có 800 thanh niên, năm 2019 có 850 thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, mang khát vọng của tuổi trẻ, chắc tay súng bảo vệ biên cương, bảo vệ sự bình yên của nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ LLVT tỉnh xứng đáng với lời khen ngợi mà Bác Hồ đã tặng cho thanh niên Việt Nam “Các cháu là thế hệ anh hùng của thời đại anh hùng”.

Để tuổi trẻ luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm. Những nội dung giáo dục tập trung vào Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội và đơn vị, các chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tám  lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; truyền thống QĐND Việt Nam, LLVT Quân khu 2 và truyền thống LLVT Hà Giang anh hùng. Qua đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho đoàn viên, thanh niên luôn xung kích trong thực hiện nhiệm vụ.

   Là lực lượng nòng cốt, tuổi trẻ LLVT tỉnh luôn xung kích trên nhiều mặt công tác, huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong môi trường quân đội. Dù công tác trên lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, phẩm chất người quân nhân cách mạng, không ngừng phấn đấu học tập, công tác, giúp nhau cùng tiến bộ. Cụ thể, năm 2018 đã tổ chức huấn luyện bảo đảm nhiệm vụ SSCĐ đạt 100% kế hoạch; thực hiện nhiệm vụ diễn tập KVPT cấp huyện, xã đạt mục đích, yêu cầu đặt ra; thực hiện tốt việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% kế hoạch; 100%  các trường THPT, trung học chuyên nghiệp làm tốt công tác GDQP cho học sinh, sinh viên.

 Bên cạnh đó, đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ, đội công tác xuống các cụm dân cư, thôn, bản, phối hợp với cấp ủy, đoàn thể địa phương tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện thời sự, phổ biến chính sách, pháp luật. Tổ chức lực lượng rà phá vật cản phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công, tu sửa đường giao thông, kênh mương thuỷ lợi, trồng rừng, xoá nhà tạm. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hà Giang; xã Cao bồ, huyện Vị Xuyên; xã Bản Rịa, huyện Quang Bình với hàng nghìn ngày công. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 2.000 lượt người, trị giá trên 125 triệu đồng. Qua đó, niềm tin của nhân dân với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; “Thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố vững chắc.

Với những việc làm thiết thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả, xung kích trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, của Quân đội.

          Bài, ảnh:  Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019

BHG - Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh BĐBP. Sáng 27.2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông". Năm 2019, Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"...

28/02/2019
Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019

BHG - Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 22.2.2019, 11 huyện, thành phố trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019 đủ số lượng, chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu trên giao, bàn giao đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đúng quy định, với 850 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân này, tỉnh ta tiến hành giao quân cho Sư đoàn 316, Quân khu 2; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh. 

 

28/02/2019
Trung đội 18 luôn bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt

BHG - Trong những năm qua, Trung đội 18 thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã quản lý, duy trì đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức bảo đảm thông tin cho lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, điều hành...

28/02/2019
Gắn bó với địa bàn biên giới

BHG - Giản dị, luôn gần gũi với mọi người và được đồng đội, nhân dân tin yêu, mến phục - đó chính là Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Tạ Quang Tiến;  cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường, hiện là Phó Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú (Đồng Văn), phụ trách công tác quốc phòng, an ninh.  Sinh ra ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc; nhập ngũ năm 1991. Sau kết thúc khóa huấn luyện, học tập; năm 1994, anh Tiến được phân công về công tác tại Đồn Biên phòng Săm Pun

27/02/2019