Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai

16:01, 15/03/2019

BHG - Ngày 14.3, tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang đã diễn ra Hội nghị ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lào Cai năm 2019.

Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Giang phát biểu tại hội nghị.
Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ Huy trưởng BĐBP Hà Giang phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, tình hình trên tuyến biên giới tiếp giáp của 3 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Lào Cai luôn được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đảm bảo, công tác quản lý bảo vệ biên giới được triển khai thực hiện theo 3 Văn kiện pháp lý về biên giới đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc. Sau khi Kế hoạch hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp được ký kết, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ, các đồn Biên phòng tiếp giáp xây dựng Kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả, thường xuyên duy trì tốt công tác phối hợp hoạt động. Kết quả công tác phối hợp năm 2018, Khu vực biên giới, địa hình phức tạp, núi cao, hiểm trở, đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống nhân dân trên địa bàn tiếp giáp tỷ lệ đói nghèo còn cao; song các Đồn Biên phòng tiếp giáp đã khắc phục khó khăn duy trì tốt công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữ gìn ANTT, TTATXH khu vực biên giới tiếp giáp luôn được giữ vững.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh đã ký kết biên bản hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019, nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

                                Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ra quân huấn luyện năm 2019

BHG - Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2019 của Tư lệnh BĐBP. Sáng 27.2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua với chủ đề "Kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả và an toàn giao thông". Năm 2019, Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"...

28/02/2019
Trung đội 18 luôn bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt

BHG - Trong những năm qua, Trung đội 18 thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh đã quản lý, duy trì đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Là đơn vị có nhiệm vụ huấn luyện, tổ chức bảo đảm thông tin cho lãnh đạo, Chỉ huy Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo, điều hành...

28/02/2019
Hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019

BHG - Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 22.2.2019, 11 huyện, thành phố trong tỉnh long trọng tổ chức Lễ giao, nhận quân và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2019 đủ số lượng, chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu trên giao, bàn giao đủ quân số cho các đơn vị nhận quân đúng quy định, với 850 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao quân này, tỉnh ta tiến hành giao quân cho Sư đoàn 316, Quân khu 2; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh. 

 

28/02/2019
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất trên đảo Trần, Trà Bản (Quảng Ninh)

BHG - Trong chuyến công tác tại các huyện đảo của tỉnh Quảng Ninh vào dịp trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chúng tôi hết sức ấn tượng với màu xanh mơn mởn của những luống rau bắp cải, su hào, những giàn bầu, bí sai trĩu quả tại các Trạm rada của Tiểu đoàn 151 (Bộ Tư lệnh Vùng I Hải quân). Mặc dù đóng quân trên các huyện đảo xa đất liền với điều kiện đất đai, khí hậu không thuận lợi, nhưng cán bộ, chiến sỹ Trạm rada 480 và 485, Tiểu đoàn 151...

27/02/2019