Hà Giang

Huyện Yên Minh tích cực triển khai gọi công dân nhập ngũ

08:36, 24/01/2019

BHG - Trong những năm qua, huyện Yên Minh thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Năm 2019, thực hiện Thông báo của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, Đảng bộ, quân và dân huyện Yên Minh đang tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu được cấp trên giao.

Công dân thực hiện khám tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh.
Công dân thực hiện khám tuyển tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh.

Thượng tá Nguyễn Đức Nhất, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Minh cho biết, đơn vị được phân công nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) huyện; thực hiện các thông báo, kế hoạch của cấp trên về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành các chỉ thị, quyết định và hướng dẫn các ban, ngành có liên quan, các xã, thị trấn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng NVQS các xã, thị trấn; nêu cao vai trò trách nhiệm của các thành viên hội đồng nhằm làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển NVQS và chuẩn bị gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2019, huyện Yên Minh đề ra chỉ tiêu sơ tuyển 280 công dân. Để đảm bảo về chất lượng cũng như quân số, mỗi thành viên của Hội đồng NVQS huyện chủ động xuống cơ sở để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác sơ, khám tuyển; kịp thời nắm bắt, báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND huyện và Hội đồng NVQS huyện kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Đặc biệt, đẩy mạnh thâm nhập “3 gặp 4 biết” tại cơ sở. Trong đó, gặp gỡ giữa gia đình, công dân với chính quyền địa phương; biết, nắm rõ về lai lịch chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức để lựa chọn những công dân đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, khám tuyển. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về Luật NVQS và kết quả đạt được trong công tác gọi công dân nhập ngũ, nhất là những tấm gương điển hình về thực hiện Luật NVQS. Tích cực động viên các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về quyền lợi và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Yên Minh tăng cường bác sĩ chuyên khoa, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe. Hội đồng NVQS huyện chú trọng và thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Từ khâu đăng ký NVQS cho đến quản lý điều tra, xét duyệt thực lực. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo được cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện chặt chẽ, đúng theo các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; quá trình tuyển chọn được thực hiện công khai, dân chủ ngay từ các thôn, tổ dân phố nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng NVQS huyện Yên Minh đã thực hiện sơ tuyển, khám tuyển; kết quả có 70 công dân đạt sức khỏe và chất lượng chính trị đủ tiêu chuẩn tham gia NVQS; 13 công dân đạt tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, các công dân chủ yếu đang là đoàn viên, thanh niên có tuổi đời từ 18-24. 100% thanh niên đều an tâm và hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, có nhiều công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số như Mông, Nùng, Xuồng tự nguyện viết đơn mong muốn được lên đường nhập ngũ và cống hiến cho quê hương, Tổ quốc.

Trong thời gian tới, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh sẽ quản lý tốt số công dân đạt tiêu chuẩn sinh hoạt ở địa phương. Quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có công dân đang tại ngũ và sau khi xuất ngũ trở về địa phương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng NVQS huyện, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, huyện Yên Minh phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những chiến sỹ thầm lặng nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - Mảnh đất nơi biên cương địa đầu Tổ quốc những ngày Xuân dường như đang rực rỡ và tươi mới hơn, khởi sắc hơn. Đó chính là nhờ một phần sự hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ công an nói chung và chiến sỹ Đồn Công an Phố Bảng (Đồng Văn) nói riêng đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

31/12/2018
Những mô hình giữ bình yên xóm bản

BHG - Những mô hình "Tổ tự quản về an ninh trật tự", "Tiếng mõ an ninh", "Chiếc gậy an toàn"... trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã trở thành những hạt nhân quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) từ cơ sở, từng bước tạo nền tảng vững chắc, giữ vững ANTT trên địa bàn.

31/12/2018
Bộ Chỉ huy BĐBP phát động thi đua đặc biệt Chào mừng 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng

BHG - Ngày 27.12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ phát động thi đua đặc biệt với chủ đề "Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng" lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 – 3.3.2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2019). Lễ phát động tập trung vào thực hiện "Ba nhất", với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể đó là: Tuyên truyền, giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong BĐBP tỉnh xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất và dân chủ...

28/12/2018
Quang Bình: Hội nghị chuyên đề tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2018

BHG - Chiều 23.1, UBND huyện Quang Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2018 và ký cam kết đảm bảo ANTT, TTATGT năm 2019.

 

24/01/2019