Điểm sáng an ninh - trật tự
BHG - Sau hơn 2 năm hoạt động, Mô hình “Điểm sáng về giữ vững an ninh - trật tự (ANTT)” tại thôn Phìn Tỷ B, xã Du Tiến (Yên Minh) đã phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, góp phần phát triển KT - XH, giữ ổn định ANTT trên địa bàn xã
Tổ tự quản an ninh - trật tự thôn Phìn Tỷ B phối hợp với Công an huyện Yên Minh tuyên truyền pháp luật cho bà con trong thôn. |
Thôn Phìn Tỷ B có 59 hộ, 356 khẩu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn gặp nhiều khó khăn… Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn thôn khá phức tạp, ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, như: Trộm cắp, đánh nhau, buôn bán phụ nữ, trẻ em, xuất cảnh trái phép… thường xuyên xảy ra.
Trước tình hình đó, tháng 6.2016, Công an xã Du Tiến tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập mô hình tự quản “Điểm sáng về giữ vững ANTT” thôn Phìn Tỷ B gồm 9 thành viên nòng cốt, gồm: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Công an viên, Thôn đội trưởng, Trưởng ban Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, người có uy tín và quần chúng nhân dân tiêu biểu. Mô hình hoạt động theo quy chế tự quản, dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và lực lượng Công an xã; có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Tổ tự quản được trang bị đèn pin, áo mưa, gậy gỗ phục vụ tuần tra, cắm chốt tại các tuyến đường ra vào thôn, kịp thời phát hiện, xử lý các sự việc liên quan đến ANTT. Định kỳ mỗi tháng, Tổ tự quản tổ chức họp, thông báo tình hình ANTT, quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời phản ánh, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
Chỉ trong 2 năm sau khi thành lập, Tổ tự quản đã tuần tra, kiểm soát 132 lần; tham gia cảm hóa, giúp đỡ những người đã chấp hành xong án phạt tù, người trong diện quản lý giáo dục tại thôn, đối tượng trốn thi hành án hoặc phạm tội đang lẩn trốn, vận động họ ra đầu thú. Khi có vụ việc phức tạp về ANTT, các thành viên kịp thời có mặt, báo cáo cơ quan cấp trên xử lý, không để vụ việc trở nên phức tạp, kéo dài. Với phương châm: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” ngay tại cơ sở, trong mỗi gia đình, Tổ đã vận động mỗi hộ tự trang bị 1 - 2 chiếc gậy, cùng chiếc mõ tre làm phương tiện phòng vệ, bảo vệ tài sản, kịp thời báo động, tổ chức truy đuổi đối tượng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên của Tổ tự quản luôn nêu cao trách nhiệm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước đảm bảo ANTT, đặc biệt công tác hộ tịch - hộ khẩu, quy định đăng ký hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia giữ gìn ANTT, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật...
Qua đó, an ninh - trật tự trên địa bàn được ổn định, tạo điều kiện cho người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Với tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã tạo tiền đề để thôn Phìn Tỷ B trở thành điểm sáng về giữ vững ANTT.
Hương Giang (CA tỉnh)
Ý kiến bạn đọc