Công an Hoàng Su Phì đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"
BHG - Là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Tây của tỉnh, Hoàng Su Phì có địa hình chia cắt mạnh, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn. Toàn huyện có 25 xã, thị trấn với 16 dân tộc cùng sinh sống, hơn 41 km đường biên giới tiếp giáp nước bạn Trung Quốc. Những năm gần đây, đời sống của đồng bào các dân tộc từng bước được cải thiện, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ATXH) được giữ vững và ổn định.
Công an huyện Hoàng Su Phì giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. |
Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa bàn, trong những năm qua, Công an huyện Hoàng Su Phì tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH, chưa phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin – truyền thông, an ninh xã hội được giữ vững, ổn định, chưa phát hiện tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa để tình trạng tranh chấp, khiếu kiện xảy ra. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế, chưa phát hiện hoạt động của tội phạm có tổ chức; công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường triển khai thực hiện…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Trong công tác chuyên môn, tăng cường chỉ đạo các lực lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, bám sát địa bàn cơ sở; chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong 6 tháng đầu năm nay, Công an huyện tiếp nhận 25 vụ việc phạm pháp hình sự, với 38 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ cho gần 6.000 lượt người nghe; tuần tra, kiểm, soát xử lý 268 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt gần 77 triệu đồng. Vận động nhân dân thu hồi được 13 kíp nổ, 20 súng tự chế các loại và 18 viên đạn quân dụng. Trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sỹ của đơn vị luôn nêu cao ý thức phục vụ, hướng dẫn người dân thực hiện các công đoạn, thủ tục nhanh gọn và hiệu quả nhất. Từ đầu năm đến nay đã cấp 1.655 Chứng minh thư nhân dân, trong đó cấp mới 872 chiếc, cấp đổi 427 chiếc, cấp lại 356 chiếc. Các thủ tục được đơn giản hóa, giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi và di chuyển của người dân khi đến liên hệ giải quyết. Ngoài ra, các mặt công tác khác như: Cấp sổ thông hành xuất - nhập cảnh, quản lý cư trú, vận động nhân dân thu hồi vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện… cũng được quan tâm thực hiện kịp thời, đảm bảo, được người dân đồng lòng, đánh giá cao.
Theo đánh giá của lãnh đạo Công an huyện, tình hình người dân trên địa bàn xuất cảnh sang nước bạn lao động làm thuê diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có hơn 4.000 trường hợp xuất cảnh lao động làm thuê (tăng hơn 1.000 người so với cùng kỳ năm trước). Do làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết người dân có nhu cầu đã đến Công an huyện làm thủ tục cấp sổ thông hành xuất - nhập cảnh. Những trường hợp không có giấy tờ, xuất cảnh trái phép đều bị các cơ quan nước bạn trao đổi, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Có được kết quả này, do đơn vị luôn quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Luôn duy trì hoạt động có hiệu quả của 199 Tổ an ninh thôn bản, 152 Mô hình tự quản về ANTT; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, quản lý xuất - nhập cảnh, quản lý cư trú… với gần 19.000 lượt người nghe. Đặc biệt, với địa hình khó khăn như vậy nhưng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông, đây là tín hiệu tích cực trong công tác giữ gìn và đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.
Nhận định tình hình ANTT sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường, Thượng tá Phượng Quầy Lìn, Phó trưởng Công an huyện cho biết: Để thực hiện tốt phong trào thi đua vì ANTQ trong thời gian tới, Công an huyện đã và đang chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ nắm chắc tình hình địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhân, hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí – vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân bằng nhiều hình thức với các nội dung như tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, không di cư tự do, không xuất cảnh trái phép lấy chồng nước ngoài, lao động làm thuê… Đặc biệt, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, yên tâm công tác, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở địa phương.
Bài, ảnh: Nguyễn Lân
Ý kiến bạn đọc