LLVT tỉnh với đợt thi đua đặc biệt "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất"

08:43, 28/06/2018

BHG - Hoà trong không khí thi đua sôi nổi cùng cả nước, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6) và kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống LLVT Hà Giang (10.5), kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5).

Từ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị, đâu đâu cũng dấy lên khí thế thi đua sôi nổi của đợt thi đua đặc biệt: “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất”: Nhận thức tư tưởng tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất, tổ chức các hoạt động thi đua có hiệu quả nhất; với những nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, sát với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị như: Đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tăng gia sản xuất... Tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch SSCĐ trọng tâm là kế hoạch phòng thủ bảo vệ cơ quan, đơn vị, kho tàng; kế hoạch bảo vệ các mục tiêu quan trọng; kế hoạch phòng, chống cháy, nổ và thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án đã xác định. Duy trì thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không 24/24. Các Phân đội A2 trực chiến đảm bảo từ 98% quân số hiện có trở lên, vũ khí trang bị đồng bộ khi có lệnh là thực hiện nhiệm vụ được ngay. Chủ động phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng và các lực lượng khác nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và trong nội địa, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở;  nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và các địa bàn trọng điểm; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đặc biệt, công tác tham mưu tổ chức diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ huyện Bắc Mê và diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quang Bình đạt xuất sắc.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị và địa phương. Duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy gắn với công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật; thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... Chuẩn bị tốt mọi mặt cho huấn luyện, từ xây dựng hệ thống kế hoạch, giáo án, bài giảng, cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập…, đến tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ. Đẩy mạnh việc củng cố doanh trại, tạo cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức tham gia các cuộc thi: Thi báo cáo viên và cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp tỉnh, quân khu, thi Bí thư Chi bộ giỏi, thi nghiệp vụ công tác KTGS, hội thao quốc phòng, thi Tiểu đoàn Trưởng giỏi...; các hoạt động tuyên truyền, giao lưu văn nghệ, thể thao, chiếu phim lưu động được tăng cường... Tích cực tham gia các hoạt động công tác dân vận, giúp nhân dân gần 2 nghìn ngày công tu sửa, nâng cấp 6,6 km đường giao thông nông thôn, làm mới 1.120 m đường bê-tông; nạo vét 1,5 kênh mương nội đồng…

Các đơn vị LLVT tỉnh đã phát huy nội lực, tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Gắn đợt thi đua đột kích với đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; phong trào xây dựng “Bếp nuôi quân giỏi, đơn vị quản lý tài chính tốt”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp”...

Với những kết quả trên, 18 tập thể, 24 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen qua phong trào thi đua; đó là những bông hoa tươi thắm chào mừng kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6), chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013 - 2018.

Hoàng Dũng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quang Bình gắn với hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018

BHG - Ngày 30.5, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Quang Bình gắn với hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2018. 

30/05/2018
Quản Bạ nâng cao chất lượng hoạt động các Khối Tự vệ và Dân quân

BHG - Với nhiều cách làm mới, thiết thực, xây dựng kế hoạch khoa học, bám sát chủ chương, đường lối của Đảng, thực hiện triệt để các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Thời gian qua, Ban CHQS huyện Quản Bạ đã có những hoạt động tích cực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Khối Tự vệ (TV) và lực lượng Dân quân (DQ) trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch số 39/KH-BCH về công tác DQTV năm 2018...

29/05/2018
Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị ở Bộ CHQS tỉnh

BHG - Công tác giáo dục chính trị ở Bộ CHQS tỉnh trong những năm qua đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, đó là: Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hàng năm, 100% đều đạt yêu cầu trở lên. Trong đó, trên 80% đạt khá, giỏi; kết quả phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng đạt gần 96% (có năm đạt 100%) tổ chức cơ sở Đảng đạt TSVM, 99,88% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ...

28/06/2018
BĐBP cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

BHG - Trong các ngày từ 23 đến 25.6, do mưa lớn trên diện rộng đã làm ảnh hưởng, thiệt hại tài sản của nhân dân trên địa bàn các xã biên giới của tỉnh, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã cử 148 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng nhân dân tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Đồn Biên phòng Tùng Vài và Nghĩa Thuận đã cử 21 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng với địa phương khơi thông dòng chảy, thu dọn khoảng 140 m3 đất đá bị sạt lở, di rời tài sản có nguy cơ bị ảnh hưởng. 

26/06/2018