Huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018

09:27, 01/03/2018

BHG - Sáng 1.3, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Các đơn vị, lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì ký giao ước thi đua tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.
Các đơn vị, lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì ký giao ước thi đua tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2018.

Năm 2017, lực lượng Dân quân tự vệ huyện Hoàng Su Phì được củng cố theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, coi trọng chất lượng chính trị. Trong quá trình củng cố đã gắn liền với tổ chức xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân bầu, dân cử, dân chăm lo”. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý đúng phân cấp. Hoàn thành tốt chương trình huấn luyện cho lực lượng thường trực và 27/27 cơ sở Dân quân tự vệ trong toàn huyện, quân số tham gia đạt 98,7%; đảm bảo đủng, đủ  nội dung chương trình huấn luyện. Tổ chức giáo dục quốc phòng cho học sinh các trường trung học phổ thông đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; cơ bản hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng Quốc phòng các cán bộ thuộc đối tượng 3; mở 7 lớp đối tượng 4, công tác diễn tập năm 2017, huyện đã chỉ đạo thành công 4 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ, một cuộc diễn tập Ứng phó phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn. 100% các cuộc diễn tập đạt Giỏi, Xuất sắc. Thông qua huấn luyện chất lượng của các lực lượng vũ trang được nâng lên một bước về trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng phối hợp hiệp đồng với Bộ đội địa phương, Công an, Biên phòng trong khu vực phòng thủ ngày càng cao...

Cũng tại buổi Lễ, Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua với các nội dung: 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, và tổ chức; 100% cán bộ chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao; tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện, sãn sàng chiến đấu cao; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; xây dựng nhiều điển hình tiến tiến về xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu II thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Bạch Đích.

BHG - Sáng 31.1, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân Khu II cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc Tết Đồn biên phòng Bạch Đích (Yên Minh). Cùng dự có đồng chí Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đại diện các phòng, ban chuyên môn, hội đoàn thể của huyện; chính quyền địa phương cùng cán bộ, chiến sỹ trong đồn.

31/01/2018
Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại BCH Quân sự huyện Vị Xuyên

BHG - Ngày 26-1, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị (TCCT) do Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm TCCT làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Vị Xuyên. Cùng đi có Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2.

28/01/2018
Thực hiện tốt vai trò tham mưu trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

BHG – "Huyện Mèo Vạc thực sự trở thành điểm sáng, nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ" – Đại tá Nguyễn Công Dần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét khi được hỏi về công tác tuyển quân năm 2018. Tìm hiểu rõ hơn về công tác tuyển quân, phóng viên chuyên trang Quân sự địa phương (P/v) đã có cuộc trò chuyện với Thượng tá Nông Thanh Dậu, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mèo Vạc.

27/02/2018
Lực lượng vũ trang tỉnh thi đua cao điểm: "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng"

BHG - Hòa trong không khí thi đua sôi nổi, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; mừng Xuân Mậu Tuất 2018; khắp các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã dấy lên đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng". Cán bộ, chiến sỹ LLVT toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc các nội dung, chỉ tiêu thi đua; trong đó, tập trung đột phá giải quyết khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực thúc đẩy mỗi cá nhân, đơn vị vươn lên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp Tết Nguyên Đán. 

27/02/2018