Hội nghị trực tuyến sơ kết Chương trình kết nghĩa xã, thị trấn biên giới tỉnh Hà Giang – Việt Nam với hương, trấn biên giới tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc

08:31, 06/12/2017

BHG - Ngày 5.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với 7 huyện biên giới sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa xã, thị trấn biên giới tỉnh Hà Giang – Việt Nam với hương, trấn biên giới 2  tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hà Giang; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu kết luận hội nghị.

Sau 1 năm thực hiện chương trình, các sở, ban, ngành, các huyện và các xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, chủ trương của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND tỉnh về việc ký kết nghĩa các xã, thị trấn biên giới của tỉnh Hà Giang với các hương, trấn biên giới của tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc. Đến hết tháng 12.2016, hai bên đã tổ chức ký kết được 33/34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh với hương, trấn đối đẳng phía Trung Quốc, đạt 97% kế hoạch. Sau ký kết, hai bên đã chủ động liên hệ, trao đổi, hội đàm với chính quyền các huyện đối đẳng và lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc để thống nhất nội dung, thời gian, địa điểm và tổ chức ký kết trang trọng, đúng nguyên tắc đối ngoại, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. Đồng thời quan tâm phối hợp, thực hiện tốt những nội dung đã ký kết, nhất là trong việc duy trì chế độ thông tin, thông báo, trao đổi tình hình, gặp gỡ, tiếp xúc, hội đàm; phối hợp tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, qua đó quan hệ đoàn kết, hữu nghị hai bên biên giới được tăng cường, củng cố góp phần vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các xã, thị trấn đã triển khai có hiệu quả việc ký kết nghĩa xã, thị trấn biên giới tỉnh Hà Giang – Việt Nam với hương, trấn biên giới 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây – Trung Quốc và nhấn mạnh đây là chương trình có ý nghĩa rất lớn, góp phần vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Về nhiệm vụ thời gian tới Phó Chủ tịch Thường trực UBND đề nghị huyện Hoàng Su Phì cần khẩn trương tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa xã Bản Máy với phía đối đẳng của nước bạn; đồng thời yêu cầu các huyện, xã, thị trấn biên giới căn cứ tình hình thực tế tại địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đã ký kết trên cơ sở bàn bạc với phía bạn; nghiên cứu kỹ tiềm năng, lợi thế của phía bạn để thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đảm bảo giữ vững đường biên mốc giới; quản lý lao động trái phép; đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới và ùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả mô hình "Tổ tự quản an ninh trật tự" tại Bắc Mê

BHG - Thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 – 2020", Công an huyện Bắc Mê đã chủ động phối hợp với UBND huyện triển khai kế hoạch thành lập Tổ an ninh tự quản (ANTQ) tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động, các tổ ANTQ đã mang đến những hiệu quả thiết thực với người dân.

29/11/2017
Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

BHG - Chiều 27.11, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm  thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. 

28/11/2017
"Giữ cho thôn xóm bình yên"

BHG - Là tên gọi của mô hình tự quản về ANTT của thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện (TP Hà Giang). Được ra mắt và hoạt động từ năm 2014; mô hình đã hoạt động khá hiệu quả, đúng nghĩa theo tên gọi "Giữ cho thôn xóm bình yên".

23/11/2017
Hiệp đồng đảm bảo ANTT nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010, của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. 

23/11/2017