"Giữ cho thôn xóm bình yên"

07:39, 23/11/2017

BHG - Là tên gọi của mô hình tự quản về ANTT của thôn Cầu Mè, xã Phương Thiện (TP Hà Giang). Được ra mắt và hoạt động từ năm 2014; mô hình đã hoạt động khá hiệu quả, đúng nghĩa theo tên gọi “Giữ cho thôn xóm bình yên”.

Nằm ở cửa ngõ của xã, đồng thời cũng là điểm nhấn đầu tiên của thành phố Hà Giang; thôn Cầu Mè có 3 tổ, với 100 hộ sinh sống dọc theo Quốc lộ 2. Tuy đơn vị hành chính thuộc xã ngoại thành, nhưng thôn Cầu Mè lại rất sôi động không kém gì các thôn nội thành của thành phố. Thời gian qua, nhà hàng, khách sạn đua nhau mọc, cùng những dịch vụ ăn uống, giải trí. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, tập trung nhiều thành phần kinh tế, Bến xe khách của tỉnh cũng nằm trên địa bàn… kéo theo nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp liên quan đến ANTT.

Các thành viên Tổ tự quản về ANTT thôn Cầu Mè thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình trong quần chúng nhân dân                               					   Ảnh: CTV
Các thành viên Tổ tự quản về ANTT thôn Cầu Mè thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình trong quần chúng nhân dân Ảnh: CTV

Với mục tiêu “Giữ cho thôn xóm bình yên”, mô hình đã tập hợp các gia đình, cá nhân, tổ chức, nhà cho thuê trọ, nhà nghỉ, cơ quan, doanh nghiệp đóng chân tại thôn; mô hình được đặt dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền xã và sự hướng dẫn của Công an xã; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính. Kết hợp với phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng Nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở….

Tổ tự quản về ANTT của thôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ do cấp trên và Trưởng thôn giao. Các thành viên luôn chủ động nắm tình hình, nhất là các vấn đề liên quan đến ANTT trên địa bàn; từ đo, nhanh chóng phản ánh đến UBND xã, Công an xã để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh, ý thức phòng ngừa tội phạm và được phép bắt giữ, tước hung khí và áp giải người có hành vi phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, trốn thi hành án phạt tù tới Công an xã theo quy định của pháp luật…

Do đặc thù là địa bàn thường tập trung nhiều khách vãng lai, người đến lao động, học tập, thuê nhà trọ, nhà nghỉ… Tổ tự quản thường xuyên phải đôn đốc, nhắc nhở các hộ thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ và báo cáo đến UBND xã, Công an xã nắm chắc số lượng; chú ý các biểu hiện, nhất là khi vắng mặt không rõ lý do. Vận động người đến thuê trọ tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đôn đốc, nhắc nhở nhân dân trong thôn chấp hành tốt các quy định về hộ tịch, hộ khẩu, tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự ATGT, PCCC…

Với mục đích “Giữ cho thôn xóm bình yên”, mọi hoạt động của nhân dân trong thôn đều phải tuân thủ theo quy chế của thôn và các quy định của pháp luật. Hoạt động của mô hình được công khai, đúng pháp luật; đảm bảo thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tuân theo sự chỉ đạo, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và Công an xã. Mỗi tháng định kỳ thôn họp 1 lần, những công an viên, tổ an ninh, tổ hòa giải và các thành viên đều phải tham gia đầy đủ các buổi họp. Tại các cuộc họp, những vấn đề liên quan đến ANCT và TTATXH đều được phản ánh kịp thời; đồng thời, kiểm điểm lại quá trình giải quyết các vụ việc xảy ra trong thời gian qua… Ngoài ra, thôn còn duy trì mỗi năm tổ chức diễn tập 2 lần phòng, chống tội phạm cho nhân dân trong thôn. Trưởng thôn lên phương án, kế hoạch diễn tập theo nội dung liên quan đến tình hình ANTT tại khu dân cư trong thôn phù hợp với thực tiễn của địa bàn, đồng thời phân công nhiệm vụ, chuẩn bị công cụ, phương tiện, địa điểm cho các tổ và nhân dân diễn tập, thực hành.

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thôn Cầu Mè nói riêng và xã Phương Thiện nói chung đã phát huy hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của mọi người được nêu cao trong cùng nhau giữ gìn ANTT, tạo môi trường thuận lợi để phát triển...

Kỳ Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

BHG - Ngày 30.9, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng trên địa bàn huyện.

30/09/2017
Giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND Cụm thi đua số 2 và số 3

BHG - Sáng 23.10, tại Hội trường lớn Công an tỉnh, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội nghị Giao ban công tác xây dựng lực lượng CAND 9 tháng đầu năm Cụm thi đua số 2 và số 3 gồm 15 tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Hòa Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh. Dự hội nghị có các đồng chí...

23/10/2017
Ngày hội của chiến sỹ "Sao vuông"

BHG - Hội thao lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Hà Giang năm 2017 với 11 đơn vị, cùng 363  huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) tranh tài ở 4 môn thi đấu, gồm: Võ thuật, bắn nỏ, ba môn quân sự phối hợp và bắn súng AK 3x10 đã thành công tốt đẹp. Sau hai ngày thi đấu, Ban tổ chức trao 6 giải đồng đội, 55 giải tập thể và cá nhân cho các VĐV có nhiều thành tích cao. Đây thực sự là ngày hội của những chiến sỹ "Sao vuông", hội thao đã giúp họ học hỏi được nhiều kinh nghiệm. 

21/11/2017
Trường Quân sự tỉnh: Xây dựng môi trường văn hóa chính quy, mẫu mực

BHG - Với chức năng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh (QP-AN) cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 3… những năm qua, Trường Quân sự tỉnh tích cực xây dựng nhà trường có môi trường văn hóa, chính quy, mẫu mực. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên có kiến thức chuyên sâu, yêu nghề, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

21/11/2017