Hà Giang

Bảo vệ an toàn tuyệt đối sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

08:31, 01/11/2017

Còn đúng 1 tuần nữa, những hoạt động đầu tiên của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017sẽ diễn ra tại Đà Nẵng - sự kiện quan trọng nhất của năm APEC 2017. Bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 21 trưởng đoàn của các nền kinh tế thành viên APEC và 3 khách mời đặc biệt cùng, các địa điểm diễn ra sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nước chủ nhà Việt Nam.

Những nữ cảnh sát xinh đẹp sẽ có mặt đón đoàn tại các resort ven biển - nơi diễn ra các hội nghị quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC
Những nữ cảnh sát xinh đẹp sẽ có mặt đón đoàn tại các resort ven biển - nơi diễn ra các hội nghị quan trọng trong Tuần lễ cấp cao APEC

Để hoàn thành nhiệm vụ này rất cần sự phối hợp và nỗ lực lớn của nhiều lực lượng chức năng, trong đó không thể không nhắc tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Ghi nhận tại trụ sở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an ở Hà Nội, một cuộc họp các phương án bảo vệ APEC 2017 của cán bộ chiến sĩ phòng 7 - Phòng Bảo vệ khách quốc tế, mít tinh, hội nghị đã diễn ra. Thượng tá Bùi Văn Khoan và đồng đội của mình cùng thống nhất lại phương án bố trí lực lượng bảo vệ các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC sau nhiều chuyến kiểm tra, khảo sát tại Đà Nẵng.

Phòng Bảo vệ khách quốc tế, mít tinh, hội nghị chỉ là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tham gia bảo vệ an ninh, an toàn cho APEC 2017. Từ đầu năm đến nay, gần 200 Hội nghị và các cuộc họp liên quan của năm APEC được tổ chức tại 9 tỉnh, thành trong cả nước đã được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Tuẫn lễ Cấp cao tại Đà Nẵng tới đây đòi hỏi quyết tâm, nỗ lực lớn của đơn vị.

Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra ở 5 địa điểm tổ chức sự kiện với những hoạt động của nhiều nguyên thủ, chương trình hoạt động dày đặc và đi lại trên đường rất nhiều rõ ràng là một khó khăn thách thức rất lớn đối với an ninh Việt Nam và lực lượng cảnh vệ.

Với sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng khác và đặc biệt là nhân dân Đà Nẵng, gần 1.000 cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Tuần lễ Cấp cao, góp phần vào thành công của năm APEC 2017 - thể hiện hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, ổn định, đổi mới, hiện đại và giàu tiềm năng trước bạn bè quốc tế.

Theo VTV.VN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 29.9, huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT), giai đoạn 2012 - 2017.

30/09/2017
Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

BHG - Ngày 30.9, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng trên địa bàn huyện.

30/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2012 - 2017

BHG - Sáng 29.9, huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự đại hội có đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đại diện các phòng, ban, các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Xín Mần…

29/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT huyện Mèo Vạc giai đoạn 2012 – 2017

BHG- Ngày 27.9, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND và các phòng, ban huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Mèo Vạc…

28/09/2017