Hà Giang

Hiệu quả mô hình "Hội nàng dâu tự quản về an ninh trật tự" ở Bằng Lang

09:20, 12/10/2017

BHG - “Hội nàng dâu tự quản về an ninh trật tự (ANTT)” của dòng họ Lương thôn Hạ, xã Bằng Lang được Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình và cấp ủy, chính quyền xã Bằng Lang công nhận, ra mắt vào tháng 8.2014. Dòng họ Lương thôn Hạ có 34 hộ, 103 khẩu, có 32 nàng dâu thuộc các dân tộc khác nhau.

Từ khi thành lập đến nay, “Hội nàng dâu tự quản về ANTT” đã duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, con cháu thi đua lao động sản xuất, học tập, các thành viên trong dòng họ luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của thôn, bản. Các nàng dâu họ Lương cũng tích cực xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), đóng góp công sức làm tường rào, công trình vệ sinh, thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch” và phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng dòng họ văn hóa. Từ khi ra mắt mô hình điểm, các gia đình trong dòng họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, cùng nhau giữ vững an ninh trật tự, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, XDNTM.

Theo chị Nguyễn Thị Sướng, Hội trưởng “Hội nàng dâu tự quản về ANTT” dòng họ Lương, chuyển biến rõ nét nhất từ khi thành lập đến nay đó là, chị em đều có trách nhiệm xây dựng Hội, mỗi khi họp hoặc xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, đều thẳng thắn đấu tranh phê bình, góp ý thẳng thắn những nàng dâu có biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy ước, từ đó đã cảm hóa và thuyết phục được các nàng dâu đoàn kết, giúp nhau nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện theo tiêu chí thôn văn hóa, gia đình văn hóa; tuyên truyền, vận động chồng, con, em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hiện nay, Hội đã xây dựng được 3 mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ hàng ngàn ngày công lao động đối với những hộ khó khăn trong dòng họ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhau làm vườn, tham gia lao động gây quỹ được hàng trăm triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chị em đã vay nuôi lợn, mua sắm đồ dùng chung cho Hội và dòng họ...

Hưởng ứng phong trào XDNTM và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “nhà sạch, vườn đẹp”, hội viên chăm lo phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường... đến nay, 32/32 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, 28/32 hộ đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”. Các phong trào của chị em nàng dâu họ Lương đã tác động đến nhận thức của nhân dân trong thôn, xóm và toàn xã, từ đó nhiều mô hình điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được hình thành, ngày càng phát triển sâu rộng. Từ mô hình này, xã Bằng Lang đã nhân rộng được 8 Hội nàng dâu của các dòng họ.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Sướng cho biết, để duy trì và phát huy hiệu quả vai trò của Hội, cần tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn, bản, tuyên truyền, vận động các dòng họ thực hiện phong trào “Hội nàng dâu tự quản về ANTT” bền vững và lâu dài. Hàng năm, Hội tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những gia đình và các cá nhân thực hiện tốt phong trào, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng hội viên, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quang Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng

BHG - Ngày 30.9, huyện Hoàng Su Phì tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các phòng, ban, lực lượng vũ trang (LLVT) đóng trên địa bàn huyện.

30/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 29.9, huyện Bắc Mê tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT), giai đoạn 2012 - 2017.

30/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Xín Mần giai đoạn 2012 - 2017

BHG - Sáng 29.9, huyện Xín Mần tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự đại hội có đồng chí Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đại diện các phòng, ban, các xã, thị trấn cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Xín Mần…

29/09/2017
Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT huyện Mèo Vạc giai đoạn 2012 – 2017

BHG- Ngày 27.9, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND và các phòng, ban huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Mèo Vạc…

28/09/2017