Hà Giang

Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT huyện Mèo Vạc giai đoạn 2012 – 2017

09:09, 28/09/2017

BHG- Ngày 27.9, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lượng vũ trang (LLVT) giai đoạn 2012 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND – UBND và các phòng, ban huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Mèo Vạc…

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Mèo Vạc tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến tặng hoa chúc mừng LLVT huyện Mèo Vạc tại Đại hội.

Thực hiện phong trào TĐQT, trong 5 năm qua LLVT huyện Mèo Vạc đã triển khai toàn diện, đồng bộ và hiệu quả trên các mặt; cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “8 lời căn dặn của Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, tăng cường công tác dân vận xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc... Huy động được 3.457 lượt cán bộ, chiến sỹ với trên 4.750 ngày công tham gia xây dựng cơ sở; trên 1.000 lượt cán bộ, chiến sỹ, với trên 2.000 ngày công tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; trên 3.000 lượt ngày công tham gia vệ sinh, tu sửa làm đường đường liên thôn, xã: 18,2 km; đổ bê tông đường nội đồng 3 km, xây dựng NTM...

Tặng hoa chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến biểu dương những kết quả mà LLVT huyện Mèo Vạc đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời đề nghị: LLVT huyện Mèo Vạc cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào TĐQT, nhưng phải đổi mới, sáng tạo và phù hợp hơn nữa với điều kiện thực tiễn; quan tâm đến vai trò và gắn trách nhiệm với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương như Chương trình xây dựng NTM, Đề án một triệu tấn xi măng; đưa phong trào TĐQT trong LLVT huyện đồng nhất, gắn kết giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng…

Đại hội đã thống nhất một số phương hướng, mục tiêu thực hiện phong trào TĐQT trong thời gian tới như: Triển khai xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, toàn diện; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc...

Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.
Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc Hầu Minh Lợi tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 - 2017.

Tại Đại hội, UBND huyện Mèo Vạc đã tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể và 30 cá nhân có thành tích trong phong trào TĐQT giai đoạn 2012 – 2017.

Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009

BHG - Sáng 29.8, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 11 huyện, thành phố.

29/08/2017
Hội thi Kỹ thuật Tăng - Thiết giáp toàn quân

BHG - Ngày 28.8, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, Cục Kỹ thuật Binh chủng- Tổng cục Kỹ thuật tổ chức chấm các nội dung Hội thi Kỹ thuật Tăng- Thiết giáp toàn quân năm 2107.

28/08/2017
Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở các Đồn Biên phòng

BHG - Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang  đã tích cực tham gia công tác dân vận, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xoá đói, giảm nghèo, tăng cường củng cố  quốc phòng- an ninh trên địa bàn biên giới.

27/09/2017
Đồn Biên phòng Phó Bảng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng

BHG - Đồn Biên phòng Phó Bảng phụ trách địa bàn 4 xã và 1 thị trấn biên giới huyện Đồng Văn, quản lý, bảo vệ 21,654 km đường biên với 39 cột mốc. Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Phó Bảng đã thường xuyên đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia. 

27/09/2017