Hà Giang

Sẵn sàng cho Hội thi kỹ thuật Tăng, thiết giáp toàn quân

07:27, 22/08/2017

BHG- Năm 2017, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang được Quân khu 2 chọn là đơn vị đại diện cho Khối Đại đội Thiết giáp Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội thi kỹ thuật Tăng, thiết giáp toàn quân. Để hội thi đạt kết quả cao nhất, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều biện pháp lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ; cán bộ, chỉ huy Đại đội 27 Tăng, thiết giáp (TTG) đang chạy đua với thời gian hoàn thành công tác chuẩn bị để đến với hội thi với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Cơ quan Quân khu thường xuyên kiểm tra, giám sát, uốn nắn, sửa sai kịp thời; giúp đơn vị đẩy nhanh tiến độ, làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho hội thi.

Sửa chữa, đồng bộ xe thiết giáp BTR 152.
Sửa chữa, đồng bộ xe thiết giáp BTR 152.

Theo đánh giá của Đại tá Vũ Anh Lý, Phó Chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu, ngay sau khi có chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, nhanh chóng, chính xác với nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ đơn vị hướng vào thực hiện tốt công tác chuẩn bị với quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Để bảo đảm cho hội thi, 7 xe BTR 152 được bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ các cụm, hệ thống; thay thế các chi tiết không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không còn khả năng sửa chữa; chuyển đổi hệ thống lái cơ sang trợ lực thủy lực; lắp hệ thống tín hiệu, đèn, còi ưu tiên, gương chiếu hậu; nâng cấp hệ thống truyền lực, phanh, nóc xe; sửa chữa, nâng cấp thân xe, gạt mưa, cứu hỏa, thông gió, thông tin, ghế đệm, bảo dưỡng đồng bộ, thay dầu, mỡ. Đồng bộ các cụm, cơ cấu, chi tiết, điều chỉnh các thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn; vệ sinh và sơn lại; hiện, 7 xe thiết giáp BTR 152 đã hoàn thành, được hoạt động thử nghiệm ở các loại đường khác nhau, đặc biệt đã được thử nghiệm trong huấn luyện ở thao trường, thực hiện nhiệm vụ cơ động trên địa hình rừng núi. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt nhận lệnh người chỉ huy khi trên đường cơ động, các xe liên lạc với nhau khi có tình huống xảy ra. Qua quá trình hoạt động, 7 xe BTR 152 đều ở trong trạng thái kỹ thuật tốt nhất sẵn sàng tham gia hội thi.

 Một trong những nội dung thi lần này là thực hành các nội dung trong Ngày kỹ thuật. Với Đại đội 27 TTG việc chăm lo, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị kỹ thuật được Đại đội đặc biệt coi trọng. Ngày thứ sáu hằng tuần, đơn vị chọn là Ngày kỹ thuật. Trong ngày này, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được huấn luyện nâng cao khả năng sử dụng máy móc, thiết bị; dành thời gian trao đổi kinh nghiệm vận hành, bảo dưỡng xe - máy. Ngoài ra, Đại đội thường xuyên tổ chức thực hành thao tác kỹ thuật lái xe, rèn luyện sức khỏe, tác phong để bộ đội làm chủ phương tiện, vũ khí trang bị, cơ động nhanh theo các phương án chiến đấu. Hoạt động này không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, mà còn góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của từng cá nhân.

Tham gia hội thi Tăng, thiết giáp toàn quân là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung cao. Để đạt kết quả tốt trong hội thi này, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Đại đội 27 TTG củng cố các hạng mục trong khu kỹ thuật, sinh hoạt và cảnh quan môi trường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện nhiệm vụ trên giao, Đại đội đã huy động các nguồn lực cải tạo, củng cố hệ thống, xây dựng chính quy, nâng cấp khu kỹ thuật, nhà xe và nơi sinh hoạt; cảnh quan môi trường doanh trại, vườn hoa, cây cảnh, pano, bảng biển được làm mới... Đến thời điểm này, Đại đội 27 TTG đã khoác trên mình diện mạo mới. Cảnh quan môi trường trở lên sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhà sinh hoạt Đại đội, nhà xe SSCĐ, trạm kiểm tra, nhà điều hành kỹ thuật, trạm rửa xe,... đều được chỉnh trang, lắp mới hệ thống biển, bảng theo đúng tiêu chuẩn. 

 Ở nội dung thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đơn vị chuẩn bị khá chu đáo, những năm gần đây với mục tiêu nâng chất lượng các sáng kiến, Đơn vị tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho CBCS nghiên cứu, gắn hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật với phong trào thi đua Quyết thắng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí thiết bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Hội thi lần này, đơn vị tham gia 6 sáng kiến, những sản phẩm trí tuệ của CBCS trong đơn vị đều có tính ứng dụng cao góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật tại đơn vị.

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và chuẩn bị chu đáo của CBCS; đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Hy vọng với quyết tâm của CBCS Bộ CHQS tỉnh sẽ đạt thành tích cao trong Hội thi  kỹ thuật Tăng, thiết giáp toàn quân sẽ khai mạc vào ngày 28.8 tới.

Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy ký kết hợp tác phòng chống hoạt động khủng bố với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc)

BHG - Ngày 28.7, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc), Đoàn đại biểu của Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy do Trung tá Nguyễn Xuân Hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm đối ngoại định kỳ tháng 7.2017 với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiên Bảo (Trung Quốc). 

30/07/2017
Công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm 2017

BHG- Sáng 30.6, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho cán bộ các đơn vị và Công an các huyện, thành phố đến niên hạn năm 2017.

30/06/2017
2 Đồn Biên phòng Đồng Văn, Lũng Cú: Hội đàm định kỳ với Trạm kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm

BHG- Sáng 29.6, tại huyện Đồng Văn, 2 Đồn Biên phòng Đồng Văn và Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã tổ chức Hội đàm nghiệp vụ Biên phòng Quý II. 2017, với Trạm Kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm (Trung Quốc).

29/06/2017
Đảng ủy Quân sự huyện Hoàng Su Phì: Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

BHG- Ý thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

27/06/2017