Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra khu vực phòng thủ tại huyện Vị Xuyên và Hoàng Su Phì

10:50, 18/07/2017

BHG - Ngày 17.7, Đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng BCĐ khu vực phòng thủ (KVPT) Quân khu làm Trưởng Đoàn đã đi kiểm tra KVPT và làm việc với lãnh đạo hai huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền hai huyện.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì.
Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi làm việc với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì.

Theo báo cáo của hai huyện, tình hình KT – XH trên địa bàn luôn có bước tăng trưởng ổn định; được T.Ư, tỉnh đầu tư phát triển; đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện nói chung và lực lượng vũ trang nói riêng từng bước được cải thiện; công tác QP – AN luôn có sự lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ CHQS tỉnh, của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình tổ chức xây dựng KVPT huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công tác bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các đối tượng được quan tâm; chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các chính sách an sinh, xã hội đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; địa phương quan tâm xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh; thực hiện thắng lợi các tiêu chí về phát triển KT – XH; chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự - an ninh; tích cực củng cố hệ thống thao trường trước khi bước vào huấn luyện; làm tốt công tác diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện các đề án quốc phòng, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng; bảo đảm ngân sách xây dựng và hoạt động KVPT…

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Ban CHQS, các Đồn Biên phòng trên địa bàn hai huyện đã nêu những khó khăn gặp phải. Theo đó, do điều kiện tự nhiên, địa hình phức tạp, dân cư sinh sống phân tán, giao thông đi lại khó khăn đã ảnh hưởng đến quá trình huy động nguồn lực và đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương; ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ QP – AN và các hoạt động KVPT huyện hiện vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ; việc xây dựng công trình quốc phòng trong KVPT còn nhiều hạn chế; hệ thống thao trường phục vụ huấn luyện, diễn tập và thao trường bắn chưa được đầu tư xây dựng cơ bản…

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên gia đình chị Chấu Thị Hà có con mới mất do sạt lở đất.
Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm hỏi, động viên gia đình chị Chấu Thị Hà có con mới mất do sạt lở đất.

 Trong chuyến công tác, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm, tặng quà ông Thèn Văn Pao thuộc diện gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017) và thăm hỏi, động viên chị Chấu Thị Hà có con mới mất trong vụ sạt lở đất ngày 9.7 ở thị trấn Vinh Quang. Phát biểu tại các buổi làm việc, Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao kết quả đạt được của BCĐ KVPT hai huyện. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang trên địa bàn cần tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục; đặc biệt không để mất cảnh giác; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những biện pháp giải quyết các tình huống linh hoạt, đúng quy định của pháp luật; cấp ủy, chính quyền hai huyện cần chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; giáo dục tốt truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt công tác quốc phòng gắn với phát triển KT – XH; có quy hoạch cụ thể về diện tích đất quốc phòng trên địa bàn; quan tâm xây dựng các công trình phòng thủ; quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; đẩy mạnh công tác đối ngoại, giao lưu quốc phòng biên giới…

KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương năm 2017

BHG- Sáng 30.6, Công an tỉnh đã long trọng tổ chức lễ Công bố Quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương cho cán bộ các đơn vị và Công an các huyện, thành phố đến niên hạn năm 2017.

30/06/2017
2 Đồn Biên phòng Đồng Văn, Lũng Cú: Hội đàm định kỳ với Trạm kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm

BHG- Sáng 29.6, tại huyện Đồng Văn, 2 Đồn Biên phòng Đồng Văn và Lũng Cú (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang) đã tổ chức Hội đàm nghiệp vụ Biên phòng Quý II. 2017, với Trạm Kiểm soát Biên cảnh Mã Lâm (Trung Quốc).

29/06/2017
Bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2017

BHG - Sáng 29.5, tại Trường Quân sự tỉnh, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP - AN) cho cán bộ đối tượng 3 tỉnh Hà Giang năm 2017 đã được tổ chức. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo nhà trường và các học viên.

29/05/2017
Đài PTTH tỉnh và BĐBP Hà Giang: Thực hiện Chương trình "Biên giới là quê hương" tại Hoàng Su Phì

BHG - Trong các ngày 25 đến 27.5, Đài PTTH tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang đã tổ chức  thực hiện Chương trình "Biên giới là quê hương" tại huyện Hoàng Su Phì.

29/05/2017