Thành phố Hà Giang: Viết tiếp truyền thống anh dũng, kiên cường

07:36, 19/10/2016

BHG- Quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) Thành phố (TP) Hà Giang gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang, cùng với LLVT trong toàn tỉnh viết tiếp truyền thống anh dũng, kiên cường cả trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.

Buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 của TP Hà Giang diễn ra trang trọng; trên gương mặt của những quân nhân hôm nay, dù là những người đã nghỉ chế độ, hay những người đang ngày dêm miệt mài học tập, rèn luyện, huấn luyện, bảo vệ Tổ quốc... đều hiện rõ niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của LLVT Quân khu 2. Ông Nguyễn Văn Thắng, Nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hà Giang xúc động: “Là những người lính hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách Đảng, Nhân dân, Quân đội giao phó trở về địa phương, chúng tôi tự hào vì góp sức mình cho bình yên nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Mong các đồng chí trong LLVT của thành phố hiện nay luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt truyền thống cách mạng. Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tuyên truyền gia đình, nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực lao động, sản xuất; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Trải quả các thời kỳ cách mạng, từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, LLVT TP Hà Giang dưới sự lãnh đạo của Đảng đã sát cánh cùng mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn chiến đấu chống lại kẻ thù; động viên hàng ngàn con em lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường; huy động hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ cho tiền tuyến.

Hiện nay, tình hình chính trị, an ninh thế giới diễn biến phức tạp, LLVT TP Hà Giang luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, tích cực huấn luyện, luyện tập, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng chính quyền cơ sở địa phương vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, cùng với nhân dân các dân tộc đẩy mạnh sự nghiệp quốc phòng, phát triển KT - XH, xoá đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; tích cực tham gia có hiệu quả trong khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn... được nhân dân thương yêu, đùm bọc; cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tin tưởng.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2, Ban CHQS thành phố đã phát động phong trào thi đua “70 ngày đêm hành động, quyết thắng” với nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình chào mừng lễ kỷ niệm; tham gia Hội thao quốc phòng bắn súng quân dụng Quân khu 2 năm 2016, diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật lực lượng phòng không ba thứ quân khu vực phía Bắc năm 2016 và đều đạt giải. Thực hiện 425 ngày công kết hợp huấn luyện với công tác dân vận để chỉnh trang đô thị, khắc phục hậu quả cháy nhà trên địa bàn; quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ một gia đình quân nhân bị cháy nhà; diễn tập khu vực phòng thủ phường Nguyễn Trãi đạt xuất sắc.

Trung tá Dương Ngô Quân, Chính trị viên phó Ban CHQS TP Hà Giang cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, LLVT của TP Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp tuyền thống anh dũng, kiên cường xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, con đường mà Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn”.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giữ vững tuyến đầu nơi biên cương

BHG- Hoạt động trên địa bàn có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, chia cắt; có 9/19 xã, thị trấn tiếp giáp biên giới nước bạn Trung Quốc.Thời gian qua, Ban CHQS huyện Đồng Văn luôn chủ động nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ vững tuyến đầu nơi biên cương Tổ quốc. 

19/10/2016
Đứng chắc trên tuyến biên giới Xín Mần

BHG- Đứng chân trên mảnh đất Miền Tây đầy nắng và gió, cán bộ, chiến sĩ  thuộc Huyện đội Xín Mần vẫn ngày đêm làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân; góp phần củng cố tuyến phòng thủ biên giới vũng chắc của Tổ quốc. 

19/10/2016
Bộ đội Biên phòng: "Học tập" và "làm theo" lời Bác

BHG- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", năm 2016 này, Đảng ủy BĐBP Hà Giang đã chỉ các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện việc "làm theo" bằng những việc làm cụ thể với nhiều cách làm hay, có ý nghĩa thiết thực; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XI) và các phong trào thi đua của địa phương. 

19/10/2016
Tổng kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

BHG - Chiều 17.10, tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Tổng kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động (giai đoạn 2013 - 2016) và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động (giai đoạn 2016 - 2020).

18/10/2016