Hà Giang

Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mèo Vạc

09:56, 28/10/2016

BHG – Ngày 28.10, Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đã khai mạc cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mèo Vạc. Dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Diễn tập.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc Diễn tập.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Mèo Vạc và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; khả năng tham mưu của cơ quan các ban, ngành, đoàn thể khi chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng và sang thời chiến; chủ động phòng ngừa làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ. Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, đề nghị: Các thành phần tham gia diễn tập, trên từng cương vị, vai diễn cần bám sát vào ý định diễn tập của Ban chỉ đạo đặt ra, vận dụng sáng tạo giữa lý luận với thực tiễn; nhận định, đánh giá đúng tình hình mọi mặt nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đang và có thể xảy ra trên địa bàn để có chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Phát huy yếu tố linh hoạt, độc lập tự chủ, đổi mới, sáng tạo trong quá trình diễn tập. Để sau cuộc diễn tập, có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn chủ yếu, là: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến. Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Thực hành tác chiến phòng thủ.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh: Gặp mặt và chia tay cán bộ nghỉ hưu và bổ nhiệm chức vụ

BHG- Ngày 26.10, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức gặp mặt và chia tay các đồng chí trong Bộ Chỉ huy nghỉ hưu và được bổ nhiệm chức vụ. Đến dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh, lãnh đạo các phòng và chỉ huy 12 Đồn biên phòng, Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động…

27/10/2016
Tổng kết 15 năm về thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND và công tác tăng cường xuống cơ sở.

BHG - Sáng ngày 19.10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Tăng cường công tác Dân vận của lực lượng CAND 2001-2016" và công tác tăng cường cán bộ Công an xuống cơ sở thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh, trọng điểm, phức tạp về ANTT và TTXH năm 2016. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Cục V28 (Bộ Công an).

20/10/2016
Thành phố Hà Giang: Viết tiếp truyền thống anh dũng, kiên cường

BHG- Quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang (LLVT) Thành phố (TP) Hà Giang gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang, cùng với LLVT trong toàn tỉnh viết tiếp truyền thống anh dũng, kiên cường cả trong chiến tranh và thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.

19/10/2016
Những phần thưởng cao quý

A. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

19/10/2016