Hà Giang

Sức lan tỏa từ một phong trào thi đua

06:43, 28/05/2015

BHG- Trong những năm qua, phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” đã được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Để cụ thể hóa, các đơn vị đề ra những khẩu hiệu hành động, tổ chức ký giao ước, hướng phong trào thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị, trong từng thời điểm cụ thể. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đi đầu trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu; tận tụy với công việc, bám nắm địa bàn, gắn bó với nhân dân.

Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015 được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Ảnh: HOÀNG HIỀN
Những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015 được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Ảnh: HOÀNG HIỀN

Trong công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn an ninh Quốc gia; các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp có những chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng vũ trang thực hiện tố quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo QP-AN gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương; triển khai các phương án, kế hoạch, đảm bảo ANTT. Làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, nông thôn... Qua thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2015, các đơn vị đã khởi tố, điều tra 57 vụ với 155 bị can về án xâm phạm an ninh Quốc gia; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 100%. Các vụ án đều hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị truy tố trước thời hạn điều tra, phục vụ tốt các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật...

Thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010 – 2015, các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Nhân dân ra sức lập công, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, chương trình hành động phòng, chống buôn bán người. Các đơn vị, Công an các huyện, thành phố chủ động phối hợp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mở các dợt tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả đã phát hiện, xử lý 3.031 vụ với 4.176 đối tượng phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra, giải quyết trung bình đạt 81,3%; riêng các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trung bình từ 95% trở lên. Ngoài ra, các đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, làm tốt công tác đăng ký, quản lý tạm trú theo quy định; triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch tăng cường về công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ, xây dựng các phương án diễn tập các tình huống chữa cháy, tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở trọng điểm...

Trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân rộng và phát huy tác dụng của ác mô hình tự quản về ANTT gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển KT-XH của địa phương, tham gia thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”, xây dựng xã, phường an toàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động 1.316 Tổ an ninh nhân dân, 2.075 Tổ hòa giải, 2013 Tổ tự quản, 243 Đội thanh niên xung kích... Đây thực sự là những mô hình tự quản đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Ngoài ra, một số mô hình mới hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như mô hình “Khu trọ an toàn về ANTT”, Câu lạc bộ “Vững bước”, các dòng họ tự quản...

Ngoài thực hiện công tác chuyên môn, trong những năm qua, lực lượng CAND từ tỉnh đến cơ sở tăng cường xây dựng mối quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân. Thực hiện khẩu hiệu “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, CBCS đã đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, san lấp giải phóng mặt bằng hàng ngàn mét khối đất đá sạt lở, vận chuyển, di dời tài sản cho nhân dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, làm đường dân sinh, xây dựng lớp học, xóa nhà tạm... Tổ chức tặng quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào nghèo với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Với những cố gắng của mỗi CBCS, hàng năm, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, tặng Bằng khen. Tại Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” được Công an tỉnh tổ chức vào trung tuần tháng 5 vừa qua, đã có 6 tập thể và 64 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2010 – 2015. Đây thực sự là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Người tốt, việc tốt” của Công an nhân dân Hà Giang.

Nguyễn Lân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vị Xuyên, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

BHG- Cùng với việc chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực phát triển chung trong toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh (QP-AN) luôn được chú trọng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

30/04/2015
Quy tập hài cốt liệt sỹ

BHG - Sáng 16.4, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã Thanh Thủy tổ chức tìm kiếm, khai quật và cất bốc 2 bộ hài cốt liệt sỹ ở thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

24/04/2015
Hiệu quả phong trào thi đua "Thần tốc, quyết thắng"

BHG - Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 2015) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

24/04/2015
Đẩy mạnh Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

BHG - Cuộc vận động (CVĐ) "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" do Thường vụ Quân ủy T.Ư phát động đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, quần chúng trong LLVT tỉnh phấn khởi hưởng ứng và đã trở thành một hoạt động chính trị thường xuyên, sâu rộng tại các cơ quan, đơn vị; đây cũng là thời cơ, điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh ra sức thi đua rèn đức, luyện tài phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

24/04/2015