Công an thành phố Hà Giang tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán

08:01, 04/02/2015

HGO- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi, Công an thành phố Hà Giang đã xây dựng kế hoạch và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ; tổ chức rà soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, các loại đối tượng nghi vấn... Đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó tập trung đánh mạnh vào các đối tượng trộm cắp tài sản, lừa đảo, cờ bạc; mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, các nhóm đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thường xuyên tuần tra, hướng dẫn người dân tham giao thông trên địa bàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố thường xuyên tuần tra, hướng dẫn người dân tham giao thông trên địa bàn.

Ngay những ngày đầu ra quân, thực hiện đợt cao điểm, Công an thành phố đã tổ chức bắt quả tang 2 vụ, gồm 3 đối tượng vận chuyển, buôn lậu pháo nổ từ biên giới về, thu giữ gần 43 kg pháo nổ các loại do Trung Quốc sản xuất. Tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép. Kết quả đã tiếp nhận, thu giữ 1 khẩu súng Colt, 191 viên đạn dùng cho súng AK, 3 quả lựu đạn, 1 ngòi nổ đạn pháo, 2 đầu nổ đạn cối, 16 khẩu súng tự chế; đồng thời phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS thành phố di dời 1 quả bom do nhân dân phát hiện tại tổ 5, phường Nguyễn Trãi (TPHG)...

Đồng chí Đỗ Tiến Dũng, Trưởng Công an thành phố Hà Giang cho biết: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân đón Tết, Công an thành phố đã huy động các lực lượng, bao gồm cả lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung xử lý mạnh đối với các trường hợp cố tình vi phạm, là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như uống rượu bia quá nồng độ, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ, chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm đối với xe gắn máy; dừng đỗ, đón khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng tuyến, chở quá số người quy định, tranh giành khách, để hàng hóa trong khoang chở khách, trên nóc xe... đối với xe khách. Phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm không đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, không tham gia buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ, chấp hành nghiêm Luật Giao thông; tổ chức tuần tra, rà soát trên địa bàn kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hoạt động tội phạm, các đối tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang tổ chức Hội thi Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
HGĐT- Ngày 29.12, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Bắc Quang đã tổ chức Hội thi Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) trong trường phổ thông, năm 2014 cụm thi Bắc Quang.
30/12/2014
Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
HGĐT- Sáng 30.10, huyện Vị Xuyên phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác hòa giải cơ sở cho hơn 100 học viên là thủ trưởng các cơ quan trong huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
30/10/2014
Hội đàm trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới
HGĐT- Ngày 27.12, nhận lời mời của Chi đội Công an Biên phòng châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), Đoàn công tác của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang do Đại tá Hoàng Đình Xuất, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn đã sang hội đàm với Chi đội Công an Biên phòng châu Văn Sơn về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới.
29/12/2014
Tuyên truyền phòng, chống ma túy trong học đường
HGĐT- Tối ngày 25.10, Sở Tư pháp phối hợp với trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (PTDTNT) tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014.
27/10/2014