Vị Xuyên: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở và chuẩn bị bầu cử ĐBQH – HĐND các cấp

10:39, 09/04/2021

BHG - Sáng 8.4, Huyện ủy Vị Xuyên tổ chức hội nghị giao ban Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; chuẩn bị cho công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Hội nghị giao ban Chương trình cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở và Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Hội nghị giao ban Chương trình cải tạo vườn tạp, hỗ trợ xây dựng nhà ở và Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Năm 2021, theo kế hoạch của huyện, có 294 hộ thực hiện cải tạo vườn tạp. Đến nay, huyện đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền cho trên 2.650 lượt người nghe; tổ chức 19 lớp tập huấn cho 781 người là thành viên BCĐ, tổ thẩm định cấp xã, cán bộ thôn, bản và người dân. Toàn huyện đã thực hiện cải tạo vườn tạp được trên 26.850m2 trồng cây ăn quả và 35.600m2 trồng các loại rau, củ; các ngành chức năng phối hợp với Ngân hàng CSXH và địa phương tiến hành thẩm định các hộ cải tạo vườn tạp có đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết 58 của HĐND tỉnh.

Về chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, đến nay huyện Vị Xuyên đã triển khai xây dựng 442 nhà, trong đó 36 nhà cho người có công, 46 nhà cho cựu chiến binh nghèo, 360 hộ nghèo. Giai đoạn 2, huyện Vị Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nhà ở theo phân bổ của tỉnh trước tháng 8.2021.

Đối với công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, huyện Vị Xuyên đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử, đơn vị bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử từ cấp huyện đến xã; phê chuẩn 182 khu vực bỏ phiếu; tiếp nhận 105 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.518 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; triển khai hội nghị hiệp thương lần thứ 2; lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tiến hành lập danh sách cử tri. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử bằng nhiều hình thức; phát động phong trào thi đua, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chào mừng bầu cử; công tác đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử được triển khai chặt chẽ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Đỗ Anh Tuấn đề nghị các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Xác định cải tạo vườn tạp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; sâu sát với các hộ dân trong quá trình thực hiện, đảm bảo đúng quy trình; quy hoạch các loại giống cây trồng, vật nuôi phù hợp; hoàn thành các hộ cải tạo vườn tạp theo đúng kế hoạch. Rà soát chính xác các hộ có nhu cầu về xây dựng nhà ở, sắp xếp theo đúng thứ tự ưu tiên để phân bổ kinh phí thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở; huy động lực lượng hỗ trợ người dân. Phát huy vai trò của hệ thống chính trị về công tác bầu cử; quán triệt Luật Bầu cử cho cử tri; rà soát, cập nhật đầy đủ các văn bản hiện hành về công tác bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức; phân bổ kinh phí, rà soát cơ sở vật chất đảm bảo công tác bầu cử; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc, công trình chào mừng bầu cử... 

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những căn nhà ấm tình quân dân

BHG - Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh, thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) còn tích cực giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà ở.

30/09/2020
Phân bổ hơn 46,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2

BHG - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 611/QĐ – UBND tỉnh, ngày 26.3.2021, về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2.

 

29/03/2021
Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Giang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Sủng Tráng, Yên Minh

BHG - Hưởng ứng Chương trình xã hội hóa xây dựng nhà ở cho gia đình có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, vừa qua, Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Giang đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình ông Giàng Mí Na, dân tộc Mông, thôn Tráng Lộ, xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh.

27/01/2021
Những ngôi nhà ấm tình biên cương

BHG - Thời gian qua, ngoài bảo vệ vững chắc, vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, BĐBP tỉnh còn tích cực chăm lo, hỗ trợ đời sống, đặc biệt là chung tay giúp đỡ gia đình người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo nơi biên giới xây dựng nhà ở. Những ngôi nhà ấm tình biên cương đã tiếp thêm động lực để người dân ổn định, vươn lên phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

26/02/2021