Hà Giang

Hỗ trợ xây dựng nhà ở "giữ dân, giữ đất, giữ biên cương"

06:41, 19/03/2021

BHG - Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã vượt ngoài mong đợi, mục tiêu ban đầu đặt ra. Những ngôi nhà ở mới kiên cố trở thành động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống, chung sức giữ vững biên cương, phên dậu nơi cực Bắc Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì giúp người dân xã Bản Máy đào móng làm nhà.
Lực lượng vũ trang huyện Hoàng Su Phì giúp người dân xã Bản Máy đào móng làm nhà.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Ngày 25.7.2019, Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1953 thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực. Cùng ngày, BCĐ tỉnh cũng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, bằng việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và 100% nguồn kinh phí xã hội hóa của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng dân cư để thực hiện. Mục tiêu ban đầu giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành hỗ trợ 2.000 căn nhà, trong đó thứ tự ưu tiên lần lượt là người có công, CCB nghèo và hộ nghèo các xã biên giới.

BCĐ tỉnh cũng đã tổ chức phát động thực hiện chương trình, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng, ủng hộ thực hiện. Điển hình trong đó có các đơn vị như: Tập đoàn T&T, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Công ty Cổ phần chứng khoán SSI, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Ngân hàng VietcomBank, Ngân hàng VietinBank, Ngân hàng BIDV, ông Nguyễn Văn Hậu (Hà Nội), ông Phạm Xuân Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty TNHH Thống Nhất, Công ty TNHH Sơn Lâm, Công ty TNHH Miền Tây, Công ty TNHH 307, Công ty Hoa Cương, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Phương Đông... Dù gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh do đại dịch Covid – 19, nhưng đến nay, số kinh phí tỉnh kêu gọi hỗ trợ được để triển khai chương trình đã lên tới trên 225 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều đơn vị, cá nhân đã cam kết hỗ trợ tỉnh trên 51 tỷ đồng.

Ngôi nhà của ông Giàng Vả Sính, thôn Xà Ván, xã Thắng Mố (Yên Minh) được hỗ trợ làm mới năm 2020.
Ngôi nhà của ông Giàng Vả Sính, thôn Xà Ván, xã Thắng Mố (Yên Minh) được hỗ trợ làm mới năm 2020.

Ngoài sự hỗ trợ về vật lực, tỉnh đã tập trung vận động cộng đồng dân cư thông qua hình thức đổi công đến hỗ trợ người dân làm nhà để giảm chi phí. Đồng thời huy động tinh thần xung kích của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân tham gia... Đến nay, toàn tỉnh đã huy động được trên 1,3 triệu ngày công lao động giúp các hộ làm nhà. Kết quả này khẳng định sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của các đối tượng chính sách của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, qua đó củng cố thêm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta.

Viết tiếp giấc mơ “an cư, lạc nghiệp”

Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và xã hội, đến ngày 10.3, toàn tỉnh có 3.802 hộ đã triển khai xây dựng nhà ở, gồm: 230 hộ người có công, 493 hộ CCB nghèo, 1.526 hộ nghèo xã biên giới và 1.553 hộ nghèo xã nội địa. Hiện, đã có 3.748 hộ hoàn thành. Trong đó, 3.336 hộ đã hoàn thành trong giai đoạn 1 (từ tháng 7.2019 – 9.2020), vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà. Giai đoạn 2 từ tháng 9.2020 đến nay có 412 hộ hoàn thành và 54 hộ đang triển khai xây dựng nhà ở.

Cựu chiến binh Sèn Chỉn Dìn, xã Đản Ván (Hoàng Su Phì) năm nay đã 90 tuổi, từng tham gia kháng chiến chống Pháp - một trong số những hộ đầu tiên được ở trong ngôi nhà mới khi tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở, chia sẻ: Từ khi xuất ngũ năm 1961 đến nay, gần 60 năm tôi chưa từng được sống trong ngôi nhà kiên cố. Nhờ có chương trình hỗ trợ làm nhà của tỉnh nên tôi đã xây được nhà mới chắc chắn. Giờ có “nhắm mắt, xuôi tay” cũng mãn nguyện.

Cảm nhận của chúng tôi khi gặp các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong giai đoạn vừa qua, nhất là các gia đình NCC, CCB nghèo đều thấy sự xúc động, niềm vui, phấn khởi của các gia đình khi có được ngôi nhà mới kiên cố, thay thế cho những ngôi nhà cũ, xuống cấp, dột nát. CCB Giàng Chẩn Phìn, thôn Mỏ Phài, xã Thanh Vân (Quản Bạ) khi được lãnh đạo tỉnh và huyện đến thăm, động viên trong thời gian gia đình đang làm nhà ở theo chương trình của tỉnh không khỏi xúc động, ôm chầm lấy các đồng chí trong đoàn công tác và rưng rưng nước mắt vì sự quan tâm của tỉnh, huyện đến gia đình.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người rất tâm huyết và đồng hành, hỗ trợ tỉnh thực hiện Chương trình hỗ trợ nhà ở từ những ngày đầu từng chia sẻ: Hà Giang là tỉnh địa đầu Tổ quốc, nơi kết thúc chiến tranh muộn nhất cả nước, tuy đã phát triển nhiều so với trước nhưng người dân còn nhiều khó khăn. Trong khi mỗi người dân vùng biên cương giống như những chiến sỹ bảo vệ biên giới, việc hỗ trợ bà con có căn nhà kiên cố, có tư liệu sản xuất, bám biên cương là góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Điều này ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh rất cần sự hỗ trợ, góp sức của các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để Hà Giang vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo QP – AN. Chương trình đã thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, càng khẳng định tình quân – dân nơi địa đầu cực Bắc.

Bài, ảnh:  DUY TUẤN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những căn nhà ấm tình quân dân

BHG - Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh, thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) còn tích cực giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà ở.

30/09/2020
Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Giang hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Sủng Tráng, Yên Minh

BHG - Hưởng ứng Chương trình xã hội hóa xây dựng nhà ở cho gia đình có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, vừa qua, Công ty Xổ số Kiến thiết Hà Giang đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà cho gia đình ông Giàng Mí Na, dân tộc Mông, thôn Tráng Lộ, xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh.

27/01/2021
Những ngôi nhà ấm tình biên cương

BHG - Thời gian qua, ngoài bảo vệ vững chắc, vẹn toàn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, BĐBP tỉnh còn tích cực chăm lo, hỗ trợ đời sống, đặc biệt là chung tay giúp đỡ gia đình người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo nơi biên giới xây dựng nhà ở. Những ngôi nhà ấm tình biên cương đã tiếp thêm động lực để người dân ổn định, vươn lên phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

26/02/2021
Xuân đong đầy tình người

BHG - 3.464 gia đình người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở đã và sẽ được vui Tết cổ truyền, đón Xuân mới trong ngôi nhà mới. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị nơi cực Bắc Tổ quốc, sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chăm lo cho đồng bào vùng rẻo cao với mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau"!

 

23/01/2021