Hà Giang

Bộ CHQS tỉnh tích cực tham gia làm nhà cho người có công

16:01, 28/04/2020

BHG - Thực hiện Quyết định 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy về việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; cùng với các địa phương trong tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã, đang tích cực chỉ đạo các đơn vị cơ sở phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở giúp cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo.

Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mèo Vạc giúp gia đình ông Lò Văn Hoàn, thôn Khau Vai, xã Khau Vai làm nhà ở.
Cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Mèo Vạc giúp gia đình ông Lò Văn Hoàn, thôn Khau Vai, xã Khau Vai làm nhà ở.

Xác định, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo là một chủ trương lớn và thể hiện tính nhân văn sâu sắc; ngay sau khi có Quyết định của BTV Tỉnh ủy, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã ra nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động cụ thể; đồng thời, tổ chức phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng. Theo Đại tá Trần Đại Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lựa chọn được 7 đối tượng thụ hưởng và đưa ra phương án thực hiện với quyết tâm hoàn thành 7 nhà trong thời gian sớm nhất và lấy đây là công trình chào mừng đại hội. Đến thời điểm này, hầu hết các công trình đã được triển khai; các lực lượng thường trực, dân quân cơ sở đang tích cực đóng góp ngày công để các công trình sớm hoàn thành.

2.000 viên gạch, 10 tấn xi măng, tấm lợp,… được vận chuyển để xây nhà cho ông Mua Nhìa Chơ, thôn Cán Pầy Hờ A, xã Lũng Phìn (Đồng Văn).
2.000 viên gạch, 10 tấn xi măng, tấm lợp,… được vận chuyển để xây nhà cho ông Mua Nhìa Chơ, thôn Cán Pầy Hờ A, xã Lũng Phìn (Đồng Văn).

Ông Mua Nhìa Chơ, thôn Cán Pầy Hờ A là hộ nghèo thuộc xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình ông phải sống trong ngôi nhà tạm; ngày mưa, nước dột khắp nhà… Được hỗ trợ 60 triệu để làm nhà, ông rất vui, nhưng để hoàn thiện được ngôi nhà, chi phí cũng phải khoảng 200 triệu đồng, với ông là điều quá khó để có được số tiền trên. Để ông Chơ sớm có được ngôi nhà mới, Ban CHQS huyện Đồng Văn đã phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Lũng Phìn huy động cán bộ, chiến sỹ cùng cán bộ xã, dân quân địa phương hỗ trợ toàn bộ ngày công để xây dựng ngôi nhà. Chỉ riêng việc vận chuyển vật liệu cũng tốn khá nhiều công sức, vì đoạn đường từ điểm tập kết vật liệu vào đến điểm xây nhà, tới 2,5 km. Việc vận chuyển lại chủ yếu bằng xe máy, mỗi chuyến chỉ chở được vài viên gạch, hoặc một bao xi măng… Đồng chí Lầu Mí Sắt, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Phìn, cho biết: Tuy việc vận chuyển vật liệu rất vất vả, xong đến nay cũng đã cơ bản hoàn tất; công việc còn lại là tập trung thi công và dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Là một trong những hộ CCB nghèo được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ làm nhà ở, ông Hầu Mìn Dền, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, tâm sự: “Được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà, tôi rất vui và xin được cảm ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện để hôm nay, gia đình tôi có được ngôi nhà mới khang trang”. Ngôi nhà được xây theo mẫu nhà truyền thống của địa phương; đảm bảo tiêu chuẩn: Nền cứng lát gạch hoa, khung – tường cứng, mái tôn xốp chống nóng và không nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở; đảm bảo vệ sinh môi trường và với diện tích sử dụng là 60 m2.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Khôi, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh: Để mục tiêu xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo đạt chỉ tiêu đề ra. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Cùng với đó là sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đóng góp ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng, ngày công để giúp các hộ. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở huy động lực lượng, tham gia hỗ trợ các gia đình được xây nhà với tổng số 13.490 ngày công.

Với ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, Chương trình hỗ trợ xây nhà ở kiên cố cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội; qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo cũng như đảm bảo QP – AN, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ bảo đảm tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người nghèo

BHG - Thời gian qua, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB)  nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Quản Bạ luôn nhận được sự quan tâm và chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị. Hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện Quản Bạ đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình nhằm giúp các gia đình NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 

31/03/2020
Ấm lòng người dân xã biên giới Thanh Thủy

BHG - Một mùa Xuân mới đã về trên quê hương đất nước. Ngược về miền biên giới xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), gác lại những bộn bề, lo toan trong cuộc sống; năm nay, người dân nơi đây đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn nhiều. Với tấm lòng quan tâm sâu sắc của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sự giúp đỡ của tỉnh và sự chung tay của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; nhiều cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo đã có nhà ở mới, thắp lên niềm tin trên dải đất biên cương đang hồi sinh từng ngày.

 

31/01/2020
Hiện thực những ước mơ

Xuân 2020 - Điều ước lớn nhất trong đời người dân vùng cao là có một ngôi nhà trốn trú nắng mưa. Mặc dù đất nước đã hòa bình thống nhất, nhưng người dân Hà Giang vẫn còn khó khăn bộn bề. Đặc biệt, trong đó hơn 4 nghìn hộ dân cần được hỗ trợ làm nhà. Họ là những gia đình người có công, cựu chiến binh, gia đình đang cư trú vùng giáp biên, vì những hoàn cảnh khác nhau mà ngôi nhà khang trang vẫn chỉ là điều mơ ước.

 

30/01/2020
"Dân vận khéo" xây nhà cho người có công, hộ nghèo

BHG -  Thực hiện Quyết định số 1953-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp huy động nguồn lực trong xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

 

28/02/2020